hình ảnh

Trái Đất ngôi nhà chung của 7,5 tỉ con người và các sinh vật khác, 100 năm trước hiện nay ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở khắp Trái Đất gây ra những hậu quả nặng nề như: hiệu ứng nhà kính, hiện tượng mưa axit, các thảm họa thiên nhiên bất thường, một số loài đã và đang đứng trên nguy cơ tuyệt chủng. So với 100 năm trước thì Trái Đất chúng ta bây giờ tệ hơn rất nhiều nhiều nước trên thế giới đã có những biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả và đầu tư vào nghiên cứu tái chế rác thải hoặc phân hủy mà không gây hại tới môi trường. Một số nước đang phát triển chưa phát triển được về ngành sử lí rác thải. Một điều quan trọng nữa là chỉ nhà nước và các doanh nghiệp bảo vệ khôi phục lại môi trường thì chưa đủ mà phải từ mọi người từ những việc nhỏ nhất. Trong đất nước chúng ta các tòa nhà đang mọc lên chất lượng sống con người nâng cao Chúng taxây căn hộ, chung cư, nhà máy, xí nghiệp lớn để phục vụ quyền lợi của con người. Khi các nhà máy được mọc lên xả rác thải một cách vô ý thức dẫn đến đến ô nhiễm nguồn đất. Thêm đó, căn hộ, chung cư mọc lên như nấm, dân cư trở nên đông đúc và ý thức lại không có nên vứt rác bừa bãi, lâu ngày dẫn đến ô nhiễm nguồn đất, đây là điều mà các nhà đầu tư doanh nghiệp không nghĩ tới và các nhà chức trách thành phố cũng không chú ý đến việc này khi được phỏng vấn thì không ai nhận trách nhiệm cả. Lao công thôi là chưa đủ chúng ta hãy nhìn tấm gương của người Nhật họ sử lí rác thải rất chuyên nghiệp. Ngày xưa nhưng con suối con sông nước sạch và trong như có thể soi gương trên mặt nước cũng là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật phong phú là nguồn nước sinh hoạt của người dân là nước tưới lúa cho nông dân là nơi tắm mát của mọi người mỗi hè nóng. Nhưng từ khi các hộ kinh doanh và kinh nghiệm nhỏ thì chưa có đủ điều kiện để sử lí rác thải nên xả hết ra sông suối ngây ô nhiễm nghiêm trọng khi phóng viên vào việc vì những báo cáo của người dân, địa phương khi được phỏng vấn thì lại trả lời không hề biết có chuyện này. Vì sao những khu đô thị phát triển như Hà Nội lại có chất lượng không khí thấp nhất cả nước do các nhà máy công nghiệp hăng ngày xả khói ra môi trường và mới đây nhất là vụ cháy nhà máy bóng đèn làm một lượng lớn thủy ngân bay ra môi trường gây nguy hiểm đến người dân sinh hoạt xung quanh. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy góp một phần công sức để giúp môi trường sống của chúng ta sạch hơn an toàn hơn.