Cũng hiến có nghĩa là một lối sống tích cực mà thế hệ chúng ta cần rèn luyện, tu dưỡng và châu rồi nó hơn. Lối sống công hiến của thế hệ trẻ luôn thể hiện ở những việc chúng ta sẵn sàng đem hết trí tuệ và tài năng của mình phục vụ cho lợi ích chung, tất cả phi sự phát triển chung của đất nước. Khi chúng ta có một lối sống công hiến thì nó sẽ giúp cho thế hệ trẻ càng khẳng định được giá trị của bản thân mình và tiếp tục phát huy hết vai trò, hãy là chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta. Trong thời đại này, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể cống hiến sức lực của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Cống hiến cho đất nước cũng chính là đức tính hy sinh, hi sinh lợi ích cá nhân của mình vì sự phát triển chung của đất nước, hi sinh hết thời gian và công sức của bản thân mình vì sự tiến bộ của toàn nhân loại. Bởi vậy nên nhân danh sự tiến bộ của toàn thế giới, tất cả chúng ta hãy cố gắng học tập, lao động phạt Tống hiến tuổi trẻ của mình hết lòng vì một thế giới thật tốt đẹp.

Xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nếu như tất cả chúng ta ai ai cũng đều biết cống hiến, thế giới sẽ ngày một văn minh hơn nếu như những loại này ai cũng được sẵn sàng đem hết trí tuệ và tài năng của bản thân mình để phục vụ cho các lợi ích chung của đất nước. Thế hệ trẻ không chỉ là lực lượng nòng cốt của đất nước trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội, mà nó còn quyết định sự suy Thịnh và sự tồn vong của đất nước ta. Chính vì thế nên không thể nào tách rời thế hệ trẻ và tương lai của đất nước ra được. Thế hệ trẻ ngày nay hãy cống hiến hết mình cho đất nước, dám nghĩ dám làm và không ngại bất kể những khó khăn nào, tuổi trẻ cũng chính là thế hệ vàng của một đất nước phát triển.