Xã hội chúng ta bây giờ đã rất là vô cùng hiện đại vì thế mà các loại thông tin phương tiện đại chúng cũng được đẩy lên phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Mạng xã hội thì càng có nhiều người truy cập và một thực trạng rất đáng buồn hiện nay là Việt Nam đang lọt vào top 5 nước kém văn minh trên Internet. Vậy thì lí do tại sao lại bị xếp hạng như vậy?

An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội

Như các bạn cũng thế khi mà Việt Nam thua trong một trận đá bóng thì có rất nhiều những người ùa vô trang facebook của người trọng tài hay là thành viên đội đối thủ để buông lời nhục mạ đến nỗi họ phải khoá lại, chặn đi những bình luận trên trang cá nhân của họ. Thật sự rất đáng buồn về thực trạng này luôn chứ. Hay điển hình như trong mùa dịch này đi, thay vì cung cấp đến những thông tin đúng về số ca bệnh, mới về ca bệnh, quan trọng thì họ lại tung lên những tin đồn thất thiệt làm cho người dân thêm hoang mang từ đó mà lửa đảo bảo rằng sản phẩm này có thể chữa được covid rồi chiếm đạt tài sản của họ.

Nếu không muốn tình trạng này cứ được tiếp diễn thì ta hãy nên sàng lọc thông tin một cách đúng đắn, thẳng tay block những trang tiêu cực, xử lý nghiêm những người đang những tin đồi nhảm nhí cũng như quản lý an ninh, văn hoá mạng xã hội một cách chặt chẽ nhất. Hãy trở thành những người sử dụng mạng một cách thông minh nhất nhé, chọn lọc thông tin đúng đắn nhất.Và chúc bạn một ngày tốt lành