Nếu bạn đang cần một động lực để thay đổi quan điểm sống, những câu tiếng Anh hay sau đây sẽ trở nên hữu ích.


Người bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian trong cuộc đời đồng hành cùng chính là bản thân mình. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy cố gắng khiến bản thân mình trở nên thú vị nhất có thể.










Mọi người không chống lại bạn đâu, họ chỉ quan tâm đến họ thôi.











Leo núi không phải để thế giới thấy bạn, mà để bạn có thể nhìn thấy thế giới.











Bạn học được nhiều hơn từ thất bại so với thành công. Đừng để thất bại khiến bạn dừng bước. Chính thất bại xây dựng nên tính cách.











Rủi ro nguy hiểm nhất là rủi ro mất cả cuộc đời để làm điều bạn không muốn, cá cược với bản thân rằng sẽ có thời gian làm việc ấy sau này.











Đi đến nơi bạn được ca tụng, chứ không phải nơi bạn phải chịu đựng.











Người bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian trong cuộc đời đồng hành cùng là chính mình. Vì vậy, tốt hơn hết, hãy cố gắng khiến bản thân mình trở nên thú vị nhất có thể.











Nếu chấp nhận bản thân còn hạn chế, bạn sẽ vượt qua chúng.











Mọi người thường nói rằng động lực không kéo dài. Nhưng thực ra cũng như việc tắm gội, chúng ta phải nhắc đến nó hằng ngày.











Tất cả những người bạn gặp đều sợ hãi một số thứ, yêu quý một số thứ và đã mất mát một số thứ.











Sống trong an nhàn là kẻ thù của đạt được thành tựu.



Y Vân (theo Themetapicture)