Tình yêu thật sự rất khó để có thể tìm được một người phù hợp và đi cùng mình đi tới cuối cùng con đường. Bạn biết đó việc giữ một người không còn yêu thương mình nữa rất là khó để níu giữ chân được ai ở lại bên cạnh mình. Có thể có người nghĩ tích cực yêu thì mình giữ lại cho riêng mình nhưng có thể với mình thì đây là một cách có thể nói là đang tự hạ thấp danh dự của chính mình. Bởi vì bản thân cho rằng một người xứng đáng được nhận sự yêu thương chứ không phải đi van xin tình cảm như thế. Tình yêu từ hai phía luôn có sòng phẳng, yêu bằng tim cảm nhận chứ không phải là thể hiện rằng mình sợ cô đơn không có người đó mình không thể nào sống nỗi. Đừng tự ti về bản thân mình như thế nhé, hãy để chính mình được đảm bảo an toàn cho trái tim được nguyên vẹn và nhiệt tình của con tim đừng vì một người mà đánh mất đi niềm tin vào tình yêu.