" Những chuyện gì qua rồi thì hãy để cho nó qua đi " con người không nên nhỏ nhen căm hận nhau vì vậy chúng ta hãy khoan dung. Lòng khoan dung giúp con người sẽ xóa nhòa ranh giới của sự thù hận, ghét bỏ, quên đi những mất mát, thiệt thòi của bản thân khiến cho mối quan hệ giữa người với người ngày càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn những người nhỏ nhen hẹp hòi không biết bao dung ôm lòng thù hận đến cuối đời khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Trong cuộc sống chúng ta phải thấu hiểu tha thứ chấp nhận lời xin lỗi của nhau bỏ qua những thiếu sót sai lầm của người khác để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.