Khi đi làm cho một công ty nào đó, tức là bạn đang giúp cho người chủ của công ty đó làm giàu. Chuyện đó cũng bình thường thôi nếu bạn nghĩ rằng ai cũng như ai, cũng phải đi làm để trang trải cho cuộc sống. Nhưng nếu như bạn muốn trở nên giàu có, thì điều này sẽ khiến bạn không được vui đâu.



Bạn có tâm lý tự hài lòng và không dám đối mặt với rủi ro




Ảnh: Internet


Khi bạn có một công việc ổn định, đồng nghĩa với hàng tháng bạn sẽ có một khoản thu nhập ổn định. Bạn sẽ có thể trả tiền nhà, trả các hóa đơn, chăm sóc cho gia đình và cá nhân… Nếu biết chắt chiu, bạn cũng sẽ có một khoản tiền dành dụm để bỏ vào ngân hàng mỗi tháng. Như vậy bạn đã cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và chẳng muốn thay đổi gì nữa. Vấn đề là, bản thân bạn phải tự thách thức và luôn cố gắng phấn đấu khi cuộc sống của bạn quá ổn định – đến mức nó trở nên nhàm chán và cũ kỹ. Không ai muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ hoài như vậy cả, phải không? Bạn có thể chọn việc bằng lòng với hiện tại an toàn, nhưng bạn cũng có thể thử làm một cái gì đó mới mẻ hơn, khác hơn, liều lĩnh hơn. Ví dụ như bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của mình, đầu tư vào một thứ gì đó hay mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ… Đây chẳng phải là một quyết định dễ dàng nhưng bạn không đánh liều để thử thì làm sao biết mình có thành công hay không?



Bạn đang làm giàu cho người khác



Khi đi làm cho một công ty nào đó, tức là bạn đang giúp cho người chủ của công ty đó làm giàu. Chuyện đó cũng bình thường thôi nếu bạn nghĩ rằng ai cũng như ai, cũng phải đi làm để trang trải cho cuộc sống. Nhưng nếu như bạn muốn trở nên giàu có, thì hoàn toàn khác. Thử nghĩ xem mỗi tuần bạn sẽ dành ra ít nhất là 40 tiếng đồng hồ làm việc cho người khác. Vậy bản thân bạn thì sao? Bạn muốn làm gì và sẽ làm gì nếu như bạn có trọn 40 tiếng để làm việc của bản thân? Nếu không vướng mắc với công việc hiện tại, bạn sẽ có đủ thời gian để cống hiến, để tập trung phát triển và làm giàu cho chính mình.



Thời gian là vàng bạc




Ảnh: Internet



Tiền là thứ bạn có thể tiết kiệm, có thể kiếm thêm từ đầu này hay đầu khác, nhưng thời gian thì không như thế, một khi nó đã trôi qua thì bạn không bao giờ lấy lại được. Như đã nói ở trên, khi bạn dành thời gian của mình làm việc cho người khác, bạn sẽ không thể sử dụng thời gian đó cho bản thân được. tất nhiên đi làm bạn cũng kiếm ra tiền đấy, nhưng ví dụ bạn làm xong hết việc trước khi hết giờ làm thì sao? Bạn vẫn cứ phải ngồi đấy, xem phim, đọc báo, lướt web, thậm chí chỉ ngồi không cho đến hết giờ làm. Có khi do tính chất công việc, bạn cũng có thể phải làm thêm giờ, mang việc về nhà làm, dành nhiều hơn cả 40 tiếng đồng hồ mỗi tuần nhưng cũng không ai trả thêm cho bạn vì việc đó. Công ty sẽ chi phối lịch làm việc của bạn, bạn phải đi làm sớm hơn hay về trễ hơn, khi nào bạn có thể nghỉ phép. Nhưng nếu bạn phải điều hành việc kinh doanh riêng của mình, bạn có khi phải làm nhiều hơn, chăm chỉ hơn, nhưng bạn đang làm vì mình, làm giàu cho mình và chủ động hoàn toàn thời gian của bản thân.



Bạn chỉ lo tiết kiệm



Tiết kiệm là điều cần thiết, không ai có thể phủ nhận chuyện đó. Nhưng tiết kiệm không thôi sẽ khó có thể khiến bạn giàu lên. Nhịn uống Starbucks và tự làm cà phê ở nhà có thể tiết kiệm cho bạn được 100 nghìn chứ chẳng làm cho bạn có thêm được 100 nghìn. Thực tế bạn chỉ đang có một thu nhập ổn định và một khoản tiền tiết kiệm được phân ra từ thu nhập chính đó mà thôi. Thay vào đó, bạn có thể đầu tư bằng số tiền của mình. Đơn giản nhất là buôn bán một cái gì đó, nếu nhiều tiền hơn bạn có thể mở hẳn một cửa hàng kinh doanh, hay to lớn hơn là đầu tư chứng khoán, địa ốc… Chắc chắn ban đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải biết nắm lấy cơ hội cũng như phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn. Đừng nghĩ là làm một cái ăn luôn, thành công có thể chỉ đến sau vài lần thất bại. Cho nên chớ nản lòng, bạn nhé!