Chọn nghề nghiệp mà bản thân mong muốn chính là bước quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của một học sinh. Nhưng hiện nay, tôi thấy các em đều mang điểm chung là không biết bản thân mình thích gì, không biết ưu điểm của cá nhân nằm ở đâu để mà quyết định chọn lựa. Tôi cũng đã từng hiểu cảm giác đó, 8 năm trước tôi không biết phải làm gì cho đúng, cứ sợ chọn rồi sau này lại phát hiện nó không thích hợp, rồi thành ra lại chán chường bỏ bê nó. Hồi đó tôi cảm thấy lạc lõng chơi vơi lắm, trong khi bạn bè xung quanh ai cũng xác định được hướng đi phù hợp rồi.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh: Làm sao cho hiệu quả? | giaoduc.edu.vn

Mình thì suốt ngày không biết phải đi đâu, về đâu. Rồi dần trở nên lạc lõng, tiêu cực, không có mục đích. Tôi chắc chắn, ai đi đến cuối năm lớp 12 sẽ cảm thấy giống như tôi hồi trước. Vậy nên sau đây là một số giải pháp tôi đề xuất cho mọi người xem thử. Đầu tiên là tham gia các hoạt động hè, thử sức với những cái khó khăn, tự lập, đăng ký tham giá các khóa hướng nghiệp, để nghe những lời khuyên bổ ích tù các bậc tiền bối, các anh chị đã đi trước, đừng khóa mình lại, hãy mở lòng ra để cảm nhận được những điều mà bản thân thích.

Nếu bạn là một bậc cha mẹ đang đọc bài viết này, hãy dành thời gian để tâm sự với con, vì đây là khoảng thời gian quan trọng, con sẽ cảm thấy áp lực. Đừng trách móc con, đừng bắt con phải theo ngành này ngành kia. Thay vào đó hãy nghe con tâm sự, từ đó đưa ra lời khuyên cho con. Cổ vũ và động viên con cũng là một phương pháp tốt. Chúc mọi người may mắn nhé