Ai trong chúng ta khi được sinh ra và lớn lên thì cũng đều có quyền được học tập đúng không nào? Bởi chỉ khi có học ta mới biết và khám phá được những kiến thức mà ta có thể bước đến được con đường thành công sau này được. Nhưng lại có những người lại không mấy nhận thức được những điều này, họ coi việc học chỉ là thứ cho có mà không học nó một cách nghiêm túc, điển hình như việc học thụ động cũng vậy. Và bạn có biết nguyên nhân tại sao lại có lối học đó không? Nếu không thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé
- Thứ nhất là do học sinh lười biếng không chịu chuẩn bị bài học trước ở nhà ỷ lại nên khi giáo viên đặt những câu hỏi có liên quan đến bài học thì lại không biết trả lời như nào
- Thứ hai là luôn mang trong mình một tâm thế sợ bị phát biểu sai, không tự tin vào những câu trả lời của mình mà sợ bạn bè thầy cô chê cười nếu như bạn trả lời sai
- Thứ ba là không có hứng thú với môn học đó hoặc đơn giản là do cách giảng dạy của giáo viên không tạo được sự thích thú cho học sinh nguồn cảm hứng
Và tác hại của lối học thụ động này là gì?