Tiếng cười là liều thuốc bổ muốn có tiếng cười thì không thể thiếu những trò đùa mua vui trong cuộc sống. Nhưng chúng ta phải biết giới hạn của trò đùa để tránh đùa quá trớn. Đừng đùa trên nỗi buồn của người khác khi bạn mang nỗi buồn của người khác ra làm trò đùa thì bạn thật sự tàn nhẫn nó không còn là một trò mua vui lấy tiếng cười mà đó là sự tra tấn với người đang buồn. Đùa cũng phải đúng địa điểm ví dụ như đang trong một cuộc họp quan trọng thì lời nói đùa của bạn sẽ trở thành vô duyên thậm chí khiến người khác tức giận khiến bạn bị đuổi khỏi cuộc họp. Đùa tùy từng người thôi bạn đừng đùa với những người đang tức giận hoặc những găng tơ hay cảnh sát điều đó sẽ khiến bạn nhận được hậu quả lớn đấy. Tình cảm không phải trò đùa trái tim của bạn không phải để người khác đem ra làm trò đùa và bạn cũng không nên đùa cợt với tình cảm của người khác. Bạn nên đùa đúng lúc đúng nơi đúng người chứ đừng như chú hề bởi vì không phải đâu cũng là rạp xiếc của bạn đâu.