Dạo gần đây khá nổi trên mạng xã hội là câu chuyện con của một nghệ sĩ nổi tiếng tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã xem những nội dung người lớn, không phù hợp với độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên cái mà mình muốn nhắc tới ở đây không phải là lỗi sai của đứa trẻ mà là cách dạy con của người mẹ. Tại sao người mẹ có thể công khai hết những lỗi sai của con trên mạng xã hội cho người ta biết như thế mà không phải cách dạy con khác cho phù hợp.

hình ảnh

Thực ra mỗi người sẽ có cách dạy con khác nhau, tuy nhiên khi mà đưa câu chuyện của con mình lên mạng xã hội như thế sẽ trở thành đề tài cho cư dân mạng bàn tán, chưa kể đến việc sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các con, con sẽ cảm thấy xấu hổ trước mặt bạn bè và mọi người vì những sai lầm của mình. Rồi sau này khi các con lớn lên, biết đâu được những bài viết, những tin tức này lại được đào lại và đó sẽ là nỗi đau, nỗi ám ảnh của các con. Nếu như người mẹ làm như vậy thì mình thấy là chưa đúng, nên tìm hiểu rõ tại sao con lại tò mò về những thứ ấy và nghe con giải thích trước đã chứ đừng vì nóng giận mà làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con sau này.