hình ảnh

Lười biếng là một thói xấu của con người, cần phải sửa đổi. Lười biếng là có thể xem là thói hư tật xấu của rất nhiều người, không chịu hoạt động, không chịu suy nghĩ, nhanh bỏ cuộc và không có khả năng phấn đấu và cố gắng. Lười biếng tạo thành thói quen và thành “căn bệnh” rất khó chữa. Những người lười biếng suốt ngày ăn với ngủ ngây hại cho sức khỏe và kiềm hãm sự phát triển của cơ thể làm cơ thể béo phì hoặc yêú ớt. Lười biếng không chịu suy nghĩ chấp nhận sự lười biếng của mình là nguyên nhân của sự thất bại trong cuộc sống học tập và làm việc. Lười biếng khiến con người trở nên tự ti ít hoặc không hoạt động cộng đồng không tìm được niềm vui trong cuộc sống. Đừng để sự lười biếng của bản thân khiến cho tương lai của bạn rơi vào vực thẳm. Hãy tự biết cách hoàn thiện bản thân bằng cách trở thành con người chăm chỉ mỗi ngày.