Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói đến tộc người Do Thái. Họ bẩm sinh gần như có một sự nhạy bén hơn người đối với tiền bạc. Trong số các nhà doanh nghiệp
giàu có nhất toàn cầu, người Do Thái chiếm đến một nửa; trong số các tỷ phú ở Mỹ, người Do Thái chiếm 1/3; top 40 trong bảng xếp hạng tỷ phú trên tạp chí Forbes của Mỹ, người Do Thái chiếm đến 18 người. Vua dầu mỏ Rockefeller, nhà tài chính George Soros, công ty chứng khoán Morgan ở phố Wall v.v… những cái tên hàng đầu này đều là đại diện xuất sắc cho người Do Thái.
Người Do Thái cho rằng: muốn kiếm tiền thì cần phải nhắm vào nữ giới. Bởi vì, đàn ông kiếm tiền, phụ nữ tiêu tiền. Hứng thú của nam giới căn bản không nằm ở việc bảo quản và sử dụng đồng tiền (mua sắm tài sản gia đình), mà nằm ở việc kiếm tiền; bảo quản và sử dụng đồng tiền (mua sắm tài sản gia đình) đều là chuyện của các bà các cô. Cuộc sống hiện thực đích thực là như thế, từ việc mua sắm đồ trang sức vàng, ngọc cho đến các thực phẩm, vật dụng gia đình phần lớn cũng được giao vào tay phụ nữ. Vì vậy, càng nên chú trọng đến thị trường phái đẹp, vì phái đẹp mà phục vụ là một con đường quan trọng để thành công.
Tạ Lê Phương (dịch)