Sau khi đọc bài viết về mê hồn trận các sản phẩm gắn mắc thiên nhiên, em cũng hoang mang quá. Em có tìm hiểu thêm thì biết được thông tin về một số tổ chức quốc tế chứng nhận cho các loại sản phẩm thiên nhiên. Em post lên một số thông tin tìm được để các mẹ tham khảo nhé.



NSF/ANSI 305 – Chứng nhận của viện Tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (American National Standards Institute – ANSI). Những sản phẩm chăm sóc cá nhân có dán nhãn NSF/ANSI 305 phải chứa ít nhất 70% thành phần hữu cơ. Tất cả các thành phần còn lại phải vượt qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt được tiến hành bởi một hội khoa học.


EcoCert – Do hội đồng các nhà nông học Pháp thành lập năm 1991 nhằm thiết lập các tiêu chuẩn và chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Năm 2002, Ecocert đưa ra các tiêu chuẩn cho mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ, theo đó các thành phần phải là nguyên liệu tái tạo được và bao bì phải tự phân huỷ hay tái chế được. Đạt tiêu chuẩn của Ecocert, các loại mỹ phẩm hữu cơ phải có ít nhất 95% các thành phần có nguồn gốc thực vật (ít nhất là 10% trọng lượng) là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Còn các loại mỹ phẩm tự nhiên phải có 50% thành phần hữu cơ (ít nhất là 5% trọng lượng).


NPA – Chứng nhận của hiệp hội Các sản phẩm tự nhiên (Natural Products Association). Các sản phẩm có nhãn hình chiếc lá này có ít nhất 95% thành phần thiên nhiên có thể tái tạo, không gây hại tới sức khoẻ con người và có thể tự phân huỷ. Chúng cũng không được thử nghiệm trên động vật và có bao bì thân thiện với môi trường.


The Soil Association – Một tổ chức từ thiện ở Vương quốc Anh kết hợp với bốn cơ quan khác ở châu Âu như BIDH (Đức), Ecocert Greenlife, Cosmebio (Pháp) và ICEA (Ý) đặt ra tiêu chuẩn hữu cơ của mỹ phẩm (Cosmetics Organic Standard) hay còn gọi là tiêu chuẩn COSMOS. Để được dán nhãn này, 95% thành phần của một sản phẩm phải có nguồn gốc hữu cơ. Các thành phần còn lại phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sức khoẻ và môi trường.