ĐƯỢC XEM LÀ MẶT NẠ Ủ TÓC GIÚP TÓC DÀI NHANH, MỀM MƯỢT, GIẢM GẦU, GIẢM BẾT,... VÀ LÀ MẶT NẠ TẨY TẾ BÀO CHẾT TỰ NHIÊN CHO DA ĐẦU.

Rất rất nhiều công dụng cho mặt nạ ủ tóc bằng bia.

Thích hợp cho các bạn nào tóc thường, khá dầu, dầu hoặc tóc khô sơ sơ nha.

Nguyên liệu:

- Bia: Sử dụng hai chai nếu tóc dài. Tóc ngắn hơn thì 1 chai được rồi nhé.

- Dầu: Tuỳ vào chất tóc mà bạn điều chỉnh lượng dầu theo mong muốn. Ví dụ như tóc bạn khá dầu hoặc nhiều dầu thì dùng 1/3 chén dầu. Hoặc nếu tóc bạn khô thì bạn dùng 2/3 chén dầu.

-Trứng gà: Mình dùng 3 trứng. Tóc bạn ngắn hơn thì dùng 2 trứng nhé

LƯU Ý:

1/ Ủ trong 30 phút, không được để trên 30p nhé nếu không sẽ dễ bị say.

2/ Dùng trứng GÀ chứ không phải trứng vịt, ngỗng, thiên nga,..

3/ Gội bằng nước mát (chứ không phải nước ấm hoặc nóng) cho thật sạch trước khi dùng dầu gội để trứng không bị kết tủa là gội đầu không ra cái trứng đó đâu nhé các bạn yêu

4/ Dùng 2 lần dầu gội, 1 lần dầu xả.

5/ Nếu chất tóc là khô thì các bạn dùng thêm xịt dưỡng và serum dưỡng tóc sau đó để tóc mềm hơn nhé. Nhớ dùng dưỡng thì cũng chỉ thân dưới và đuôi tóc thôi, đừng dưỡng lên thân trên và da đầu nhé mọi người ơi!

Và cuối cùng mình sấy quạt.

(Nguồn: Happi Pham)

hình ảnh