Em tôi là một phóng viên rất năng động, đi công tác nhiều, phải đến với những vùng đất khắc nghiệt khiến nước da cũng phần nào bị ảnh hưởng:



Nhưng sau mỗi lần đi công tác về, em tôi lại đến Spa để chăm sóc làn da của mình, làm cho nó mịn màng hơn, đồng thời em tôi cũng học cách trang điểm để che lấp các khuyết điểm trên khuôn mặt mình như sau:


- Đánh phấn lót che lấp các khuyết điểm như mụn, nếp nhăn


- Chăm sóc lông mày để lúc nào cũng thật gọn gàng làm rạng ỡ khuôn mặt


- Đánh môi son với màu phù hợp với trang phục.


Chính vì vậy, em tôi đã xinh hơn rất nhiều so với những lúc chưa trang điểm, kết hợp với những bộ váy phù hợp với vóc dáng và khuôn mặt khiến nét đẹp Á Đông luôn được tỏa sáng ở mọi lúc, mọi nơi: