Hoàn toàn không sao nhé nên mẹ đừng lo, nhưng mẹo cho những mẹ muốn con đi tiêm về không sốt thì trước ngày chuẩn bị cho con đi tiêm thì mẹ nên mua lá tía tô về, rửa sạch sẽ, ăn càng nhiều càng tốt, và cho con bú sữa mẹ càng nhiều càng tốt luôn nhé. Và sau khi tiêm về vẫn thực hiện như vậy, ăn nhiều tía tô và cho con bú liên tục, để con tránh bị mất nước, tía tô là liều kháng sinh tốt cho việc giúp con không sốt sau khi tiêm ở bệnh viện về đấy các mom. Còn các bé mà uống sữa ngoài thì mẹ cũng làm sạch tía tô, giã nhỏ ngâm vào nước ấm sau đó pha với sữa cho con bú là được.