Chào các mẹ, em xin phép hỏi giúp một người bạn đang mang bầu bé thứ 2 ở tuần thứ 16. Bạn ấy mới siêu âm ở phụ sản trung ương hôm vừa rồi sau khi siêu âm ở một vài chỗ khác với kết luận là không thấy thùy nhộng (theo tư vấn thì đây là một khả năng gây ra dị tật thai nhi). 

Tại phụ sản trung ương (Hà Nội) bác sĩ siêu âm kết luận là nang blake 6x6mm và cần theo dõi thêm, các chỉ số còn lại bình thường ở tuổi thai hiện tại.

Bạn ấy và sau đó là em cũng tìm đọc các thông tin về nang blake thì có không nhiều thông tin về vấn đề này. Một số thông tin cho rằng 30-40% nang blake sẽ tự biến mất trong thai kì ở tuần 22-24 hoặc có thể không, và nếu biến mất thì có nguy cơ 10% ảnh hưởng tới sự phát triển trí não của bé sau này.

Xin hỏi ở đây có mẹ nào đã bị trường hợp như trên và kết quả sau đó như thế nào ạ, em cũng xin phép được tìm những người cùng cảnh ngộ để giúp bạn em chia sẻ phần nào nỗi trăn trở và lo lắng này ạ. 

Cảm ơn các mẹ!