Trẻ em là những đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khả năng tự chống lại các tác nhân gây bệnh của cơ thể trẻ không giống như người lớn. Sự phát hiện ra việc tiêm vắc xin cực kì có ý nghĩa đối với sức khỏe của con người và đặc biệt với những đối tượng cần thiết như trẻ em. Từ lúc bắt đầu thời gian thai kì hay từ lúc trẻ được sinh ra các mẹ đều được nghe giáo dục về việc tiêm các loại vắc xin cho trẻ và tùy thuộc vào tính chất của các loại vắc xin mà tiêm vào những thời điểm khác nhau của trẻ, không phải loại nào cũng giống nhau. Nhưng mỗi một loại vắc xin đều có ý nghĩa và tầm quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ:

  • Tiêm phòng sẽ giúp cơ thể con tự tạo ra được đáp ứng miễn dịch để phòng chống lại các tác nhân gây bệnh. Khi tiêm đủ liều vắc xin và đúng thời gian thì theo thời gian cơ thể của con sẽ có hàng rào kháng thể, hễ khi có tác nhân virus, hay vi khuẩn nào đã được tiêm chủng thì sẽ chống lại được chúng.
  • Nâng cao sức khỏe của trẻ: Vì trẻ em là những đối tượng nhạy cảm, dễ bị các tác nhân gây bệnh ở môi trường hay từ chính con người lây lan sang nên tiêm phòng rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của trẻ.
  • Đối với cộng đồng và xã hội, sẽ giảm tỉ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm và tỷ lệ tử vong trong cộng đồng, giúp cho trẻ em được khỏe mạnh, ít đau ốm thì tiết kiệm được nguồn kinh phí chăm sóc nếu trẻ bệnh đối với gia đình đó.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm phòng như vậy thì các mẹ cũng nên lưu ý và tự nhắc nhở mình mỗi khi đến lịch tiêm của con, cho con tiêm đủ liều và đúng thời gian quy định. Nếu có thời gian các mẹ cũng nên tìm hiểu thêm về chương trình tiêm chủng mở rộng để có thể nắm bắt hiểu hết được ý nghĩa của chương trình tiêm chủng.