Chắc nhiều mẹ cũng đang thắc mắc là nếu như đi tái khám thì chúng ta sẽ kiểm tra và khám những gì phải không? Em sẽ giúp gỡ mọi khuất mắt của chị em ngay dưới này nhé. Mẹ nên nhớ là sẽ không có một lộ trình chính xác nào dành cho mẹ đi tái khám sau 6 tuần sinh, nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi mẹ, sau khi khám tổng quát xong thì bác sĩ sẽ xem xét và yêu cầu mẹ đi xét nghiệm hoặc là những khoa khám liên quan đến tình trạng sức khỏe của mẹ. Mẹ chỉ việc làm theo yêu cầu của bác sĩ thôi là xong. Nếu mẹ sinh mổ thì sẽ được kiểm tra vết mổ xem có bị nhiễm trùng hay không. Sau đó là đo huyết áp, kiểm tra sản dịch, chia sẻ việc liên quan đến cho con bú và tư vấn các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả sau sinh cho chị em.