Dạ em chào các chị ạ, hiện tại em mới sinh còn được một tháng ạ, em đang muốn tìm hiểu về các kiến thưc liên quan đến tiêm phòng cho con em mà em thấy có nhiều ý kiến trái chiều quá ạ, thậm chí còn có người khuyên em không nên tiêm phòng cho con bởi tiêm phòng rất nguy hiểm các kiểu này kia cơ ạ. Cho nên hôm nay em lên đây để hỏi ý kiến các chị về vấn đề này ạ.

E thì em biết rằng trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ để được bảo vệ một cách tốt nhất, tránh được nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sở, rubella, viêm lão mô cầu, thủy đậu, viêm lão nhật bản, các mũi về bại liệt, ho gà…trong suất cuộc đời. Tiêm chủng cho trẻ chính là việc tiêm kháng nguyên, kích thích hệ miễn dịch của trẻ tạo da kháng thể, kháng thể hình thành giúp tiêu diệt các loại vi rút, vi khuẩn và tồn tại trong máu để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Theo em việc có nhiều người không tiêm phòng cho con là rất nguy hại và em cũng sẽ không làm theo cách của họ, họ khuyên là khuyên như vậy nhưng em chắc chắn không làm theo, vì hiện tại em có đủ các hiểu biết để phân biệt đúng và sai. Tiêm phòng có ý nghĩ vô cùng quan trọng với lại sức khỏe của trẻ em sau này, nhất là  trong thời biểu dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay thì càng cho thấy việc tiêm phòng cho trẻ là vô cùng cần thiết đối với cuộc đời sau này của con đấy ạ, em chắc chắn sẽ tiêm đầy đủ cho con em. Các chị thấy em suy nghĩ như thế có chuẩn không ạ.