Ngày nay, các y bác sĩ đã nghiên cứu ra những loại vacxin phù hợp với cơ thể của trẻ. Các nhà khoa học đã sử dụng nguyên lí đưa những virus, vi khuẩn đã được làm yếu đi vào cơ thể của trẻ. Chúng sẽ tự tiêu diệt những mầm bệnh có trong người trẻ. Sau đó, tự tạo ra sức đề kháng và hệ miễn dịch để trẻ có thể chống lại những căn bệnh về sau.

Do đó, mỗi khi mẹ cho trẻ đi tiêm phòng trẻ bị sốt là hiện tượng bình thường. Đây là dấu hiệu tốt cho biết vacxin đã có tác dụng. 

Mẹ không nên dùng những biện pháp như đắp lát chanh, đắp khoai tây,... vào vết tiêm của trẻ. Việc làm có thể gây nhiễm trùng vết tiêm. 

Mẹ nên tham khảo một số biện pháp để hạn chế cơn sốt như chườm ấm, nới lỏng quần áo và sử dụng thuốc hạ sốt.