Một ngày nghĩ lễ tự nhiên được thêm nhiều món ăn ngon hơn chứ không bỏ bữa làm gì hết, cùng xem hôm nay nhà mình nấu những món ăn gì để có thể ngon miệng nha


- Canh bắp cải: Băp cải sau khi mua về ngâm muối rồi phi hành thơm cho thịt bằm vào nấu chờ thịt chín thì đổ nước vào sôi thì bỏ bắp cải vào, thật ra món này ngon hơn khi luộc chấm kho quẹt nhưng nhà mình lười biếng quá nên chỉ ăn như thế thôi


- Tôm băm rim: tioom sau khi mua về mình lột vỏ lấy chỉ lưng băm nhuyễn rồi vào ướp khoảng 15p sau đó cho chút dầu rồi xào chờ tôm chín rim với chút đường là ngon. Món ăn này nếu được ăn cùng với cơm nóng thì rất ngon nha


- Ngọn su su xào: nay đi chợ mua được bó đọt bí nên mình mua về rồi xào với tỏi, nhưng làm món này mọi người nên làm sạch để đọt bí được mềm và ăn ngon hơn nhé


- Thịt ba chỉ luộc: món ăn này thì đơn giản rồi chỉ cần mua thịt về rồi bắc nước nấu cắt từng miếng rồi ăn cùng với tôm rim là ngon lắm luôn