Sáng ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam) giá vàng chính thức cán ngưỡng đỉnh 8 năm là 1.800 USD/ounce. Một số chuyên gia thậm chí dự báo giá vàng có thể thiết lập kỉ lục trong vòng 12 tháng tới, theo trang Forbes.

Nguyên nhân rõ thấy nhất của đợt tăng giá vàng vừa qua không chỉ số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng vọt mà còn đồng USD suy yếu. Chỉ số đồng bạc xanh liên tục giảm trong vòng gần 3 tuần trở lại đây trong bối cảnh các đồng tiền khác như yen và euro mạnh trở lại.

Nhìn về dài hạn, giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu giảm. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống -0,66% vào hôm 30/6, mức thấp chưa từng có kể từ tháng 5/2013.