Bước đi trên những đôi giày cao gót lêu khêu là chuyện thường thấy ở các nữ nghệ sĩ thế nhưng tự tin bước đi trên những đôi cao gót với chiều cao khủng tới tận 40cm chắc có lẽ chỉ có mỗi Lady Gaga. 

Lady Gaga sinh ngày 28/3/1986 tại New York. Ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng mang trong mình hai dòng máu Italy và Mỹ.  Kể từ lúc bước chân vào con đường ca hát, Gaga xây dựng hình ảnh nổi loạn, gợi cảm. Cô định hình cho riêng mình phong cách thời trang táo bạo chẳng giống bất cứ ai, đó là điều khiến Lady Gaga luôn được chú ý ở bất cứ nơi đâu cô xuất hiện. 

Sở hữu gu thời trang biến hóa đa dạng và liên tục, Lady Gaga bao giờ cũng khiến mình khác biệt, chẳng hòa lẫn với bất cứ ai, đó là điều đặc biệt khiến cô thu hút truyền thông ở những nơi có sự góp mặt của mình. Bên cạnh gu trang phục nổi loạn, cá tính, Lady Gaga còn gây ấn tượng bởi những đôi cao gót khủng vô cùng chông chênh nhưng cô nàng vẫn bước đi trên đó một cách tự tin đầy hiên ngang. 

Chẳng những diện những đôi giày cà kheo cao chọc trời mà kiểu dáng của chúng cũng là điều khiến nhiều người bàng hoàng thảng thốt. Cùng điểm qua những đôi giày gây ‘tiền đình’ mà nữ quái Lady Gaga từng cân nhé!

hình ảnh

Trước hết phải nhắc đến lần lộ diện gây náo loạn trên đường phố New York mới đây của cô nàng. Chẳng biết thời tiết ở đó thế nào mà nữ ca sĩ chọn diện cho mình một bộ outfit “trên hè dưới đông” thế này. Chiếc váy len đen dài tới cổ chân, ôm sát, túi hộp, kính râm, và mốt không mặc nội y có vẻ vẫn rất bình thường cho đến khi nhìn xuống đôi boot da khổng lồ đang cắm trên mặt đường. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Tờ Daily Mail của Anh từng lo lắng cho nữ nghệ sĩ sẽ có nguy cơ bị gãy chân vì đôi giày không khác gì cà kheo này. Trước độ hy sinh vì thời trang như thế này nhiều người cũng không khỏi thắc mắc, làm sao có thể di chuyển trên đôi giày như thế này được chứ. Những câu trả lời thì chắc có lẽ có mình cô biết mà thôi. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh Tuy nhiên nhiều người tinh ý nhận ra đây là thiết kế quen thuộc mà cô từng diện nhiều lần trước đó. Nhưng dù nhìn đi nhìn lại CDM vẫn cứ bàng hoàng vì độ cao khủng phải cỡ 30-40 cm. Quả là danh bất hư truyền khi chỉ có mình Lady Gaga mới dám cân nổi những đôi giày thế này. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thiết kế khủng nhất mà ‘chị Dậu’ từng diện. Một đôi giày chạm ngưỡng cao nhất 40cm đến người mẫu cũng phải phát sợ đó chính là đôi giày đính đá như tổ ong mà cô từng khoe với công chúng tại một sự kiện trước đó. Phần outfit với chiếc blazer xanh nổi bật cùng đôi tất ấn tượng có vẻ cũng đã khiến công chúng chú ý rồi huống hồ gì có thêm đôi giày có 1-0-2 này chứ. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Diện nguyên outfit đỏ từ đầu tới chân đầy nổi bật, Lady Gaga cũng không quên sắm ngay một đôi cao gót đế vuông bự chà bá với chiều cao ai nhìn vào cũng thấy choáng. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Can đảm bước đi trên những đôi cao gót khủng như này chắc có lẽ chỉ có mỗi Lady Gaga. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Tuy nhiên việc bước đi trên những đôi cao gót chẳng khác gì cà kheo này cũng khiến nữ ca sĩ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn như vấp ngã khi bước đi. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Dường như nhờ vào những đôi giày cao khủng mà Lady Gaga tuy chiều cao khiêm tốn vẫn đủ sức vượt mặt nhiều người khi xuất hiện ở các sự kiện trọng đại.  Ảnh minh họa. Nguồn Internet 


 hình ảnh

Dù không ít lần nhào lộn với những đôi giày cao vật vã nhưng dường như đó là niềm đam mê bất diệt của cô. Bộ dạng đáng sợ của giọng ca “Bad Romance” là sự kết hợp từ chân váy và áo khoác blazer màu trắng từ nhà mốt Thom Browne. Cùng với đó, cô mang một đôi giày đế khủng cao tới 10 inch làm bằng ngọc trai được sáng tạo bởi nhà thiết kế Kerin Rose Weinberg đến từ hãng thời trang A-Morir. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Như thường lệ, nữ ca sĩ sinh năm 1986 xuất hiện trong bộ váy latex độc đáo cùng đôi boot tượng người khỏa thân bằng vàng. Rem D. Koolhaas, giám đốc sáng tạo của United Nude, cho biết ý tưởng đằng sau thiết kế này: “Lady Gaga là một người khổng lồ khỏa thân và mọi người đang leo lên cô ấy”. Bạn có thể nhìn thấy xung quanh đôi giày là tượng những người đàn ông khỏa thân bằng vàng đang leo lên phía trên. Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

hình ảnh

Đôi giày Alexander McQueen Armadillo của Lady Gaga làm chúng ta liên tưởng đến các vũ công múa ba lê. Hãy thử tưởng tượng bạn phải đứng bằng mũi chân trong cả buổi tối. Chính thợ làm giày của cô nàng cũng phải lên tiếng nhắc nhở chị em các mẫu giày này không nên dùng để đi. Ảnh minh họa. Nguồn Internet  

Việc sử dụng những đôi giày cao gót để nâng tầm vóc dáng là điều dễ hiểu ở chị em. Tuy nhiên việc mang giày cao gót có chiều cao khủng và mang lâu dài sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến bàn chân cũng như sức khỏe của bản thân.


Theo Hiệp hội y tế Bàn chân Hoa Kỳ (American Podiatric Medical Association - APMA), 71% phụ nữ đi giày cao gót bị đau khi mang chúng. Tuy nhiên không chỉ có đôi chân của bạn bị ảnh hưởng mà các bộ phận khác trên cơ thể cũng chịu tác động xấu khi bạn mang giày cao gót.


- Hông: Khi mang giày cao gót, cơ thể cần phải giữ cân bằng. Muốn làm điều đó, phần lưng dưới và ngực bị đẩy ra trước, khiến hông và cột sống bị lệch vị trí, cơ gập hông phải uốn cong để duy trì sự cân bằng. Nếu đi giày cao gót thường xuyên trong thời gian dài sẽ khiến cơ gập hông bị co rút, gây đau hông.


- Đầu gối: Trọng lượng cơ thể dồn về phần đầu bàn chân khi bạn mang giày cao gót. Do đó đầu gối cũng phải hướng ra trước để duy trì cân bằng, gây tăng áp lực lên đầu gối. Điều này có thể dẫn tới viêm khớp. Biểu hiện phổ biến là đau khớp, cứng khớp, vận động khó khăn.


- Cột sống: Thông thường cột sống của chúng ta có một độ cong nhẹ. Điều này giúp cột sống giảm căng thẳng khi cơ thể chuyển động. Nhưng khi đi giày cao gót phần lưng dưới bị uốn cong nhiều hơn, làm lệch vị trí của cột sống. Điều này có thể dẫn đến tình trạng quá tải của cột sống và gây đau lưng.

Theo BS Anh Đức chia sẻ trên báo Sức Khỏe & Đời Sống, để hạn chế tác hại của giày cao gót bạn nên áp dụng một số mẹo sau:


- Chọn giày làm bằng chất liệu thoáng khí, có tính năng co giãn tốt: Không nên chọn những đôi giày cao gót quá chật hoặc phần đế quá nhọn, quá dốc so với mũi giày sẽ khiến người mang dễ bị trẹo mắt cá chân. Khoa học đã chứng minh một đôi giày có chiều cao đế từ 2 - 4cm và đường kính từ 3 - 5cm được xem là đạt mức lý tưởng để bạn tự tin đặt đôi bàn chân xinh xắn của mình.


- Nên dùng giày cao gót có quai hậu để giảm thiểu trọng lượng dồn về phía trước. Không nên đi giày cao gót xỏ ngón.


- Hạn chế tối đa việc thường xuyên sử dụng giày cao trên 5cm. Giảm thiểu thời gian mang giày cao gót. Chỉ nên dùng trong những dịp đặc biệt như: dự tiệc, gặp gỡ đối tác...


- Tận dụng thời gian ngồi tại chỗ thể dục các đầu ngón chân, kết hợp với dùng kem massage xoa đều khắp các ngón chân giúp phục hồi. Dùng kem vaseline để làm mềm da.


- Thường xuyên tập thể dục cho các ngón chân bằng cách: dùng ngón chân nhặt bút chì. Bài tập này không những làm tăng lượng máu lưu thông mà còn giúp ngón chân trở nên linh hoạt hơn