Giờ ra đường thấy nhiều bạn hời hợt, xuề xòa trong cách ăn mặc quá nên làm bài này, mong mọi người sẽ chú ý tránh những trang phục này để chị em mình luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh nha.


1. Màu neon quá chói và trong cái nóng SG thì nàng nhức mắt hơn, hơn nữa lại rất kén da. Nếu có màu da ngăm, bạn đừng bao giờ chọn mặc màu này. Còn nếu bạn có mà da sáng hơn, có thể mặc màu neon nhưng cũng nên tiết chế lại thành 1 chi tiết nào đó trong tổng thể trang phục, chứ đừng mặc nguyên cây màu neon nhé.




Màu neon quá chói lại chiếm nhiều diện tích đem lại tác dụng ngược như hình trái. Hãy làm dịu gam màu này bằng những màu trung tính khác như hình phải, trông mát mắt và hợp lý hơn.


2. Trang phục bó sát chỉ phù hợp với những cô nàng có thân hình mi nhon thôi, nếu người bạn có nhiều mỡ thì đừng nên bon chen nhé. Ngoài ra, nếu vòng 1, vòng 3 "sát thủ" thì cũng ko nên chọn đồ bó sát vì chẳng những ko đẹp mà còn tạo cảm giác "ngồn ngộn", "xôi thịt" trong mắt ng đối diện nữa đó.



3. Legging với áo ngắn từng là mốt cách đây chừng... chục năm gì đó (và chưa thấy trở lại), đừng mặc nếu bạn ko muốn trở thành cô nàng lạc mốt. Nếu quá thích thì hãy nhớ đừng mặc với áo ngắn, sẽ để lộ toàn bộ phần mông và "vùng tam giác" nữa. Legging được xem như quần mặc lót trong những chiếc áo phom dài. Tregging mới là quần ôm mặc bên ngoài. Đừng nhầm lẫn nhé!




Đừng bao giờ mặc quần legging với áo ngắn (trái), hãy mặc với áo phom dài như hình phải nha.


4. Trang phục kiệm vải cũng ko dành cho tất cả mà chỉ phù hợp với những cô nàng mình dây hoặc vừa người, đầy đặn hơn. Tuy nhiên nếu bạn sở hữu cơ thể hoàn hảo như thế thì cũng nên diện những bộ cánh này một cách có chừng mực thôi. Dù tin hay ko, nét gợi cảm của bạn nằm ở sự tự tin, nội tâm, tri thức và cốt cách chứ ko phải những mảng da được phô ra kia.



5. Đồ bộ, đồ ngủ tuyệt đối không phải là trang phục có thể mặc ra đường. Mình biết các bà, các cô nghĩ cứ có áo, có quần là ra khỏi nhà được thôi, nhưng đừng bao giờ xuề xòa với bản thân và phong cách của mình, dù chỉ ra ngoài mua bó rau 5p, cũng phải đẹp. Một chiếc áo thun trơn đơn giản phối được 1001 cách + 1 chiếc short jeans phối được 8 tỷ cách + đôi tông là đủ, có gì khó?



6. Ko mặc áo lót đang là mốt, dc nhiều bạn trẻ đón nhận rồi là đòi tự do trong ăn mặc các kiểu. Ok các bạn cứ mặc nếu ngực tròn đầy và đầu ngực ko lồ lộ lên, như vậy bạn có mặc bra hay ko thì vẫn đẹp và ko ai biết bạn ko mặc bra hết. Còn nếu bạn tự ti nhưng vẫn muốn được "giải thoát" cho bộ ngực, hãy dẹp đống bra có gọng, mút dày đi và chọn bralette - 1 kiểu áo lót bằng ren mềm với mút siêu mỏng, ko gọng, ko độn, ko có cảm giác là đang mặc.



7. "Xuyên thấu" là style mặc để lộ màu da bên trong chất liệu ren, lưới một cách tinh tế. Để mặc đúng tinh thần style này, bạn nên sắm 1 chiếc bra màu nude tối (gần như màu cafe sữa), mặc lót trong các thể loại áo mỏng, áo trắng đều vô hình. Nhìn vào ko bị lộ áo lót hay đầu ti mà bạn vẫn cảm thấy an toàn, hoặc đơn giản hơn là chọn chi tiết xuyên thấu - sheer ở những chỗ ít nhạy cảm như cánh tay, thềm ngực... Nhiều bạn vẫn ngây thơ nghĩ áo trắng ngoài có mỏng thì mặc áo ngực trắng bên trong là xong. Nhưng đó cũng là 1 kiểu thảm họa đó, hãy đọc bài Kinh nghiệm mặc áo lót không phản cảm, khoe tinh tế. Tất nhiên vẫn có kiểu áo ngoài trắng, áo lót trong đen vẫn đẹp, nhưng cần rất nhiều sự tinh tế cũng như cảm quan về thẩm mỹ thực sự tốt.




Mặc style xuyên thấu cần lắm sự tinh tế (phải), đừng mặc vô tội vạ thành thảm họa như hình trái nhé.



8. Trái thời tiết
cũng là lỗi ăn mặc nhiều bạn trẻ mắc phải. Nhất là những bạn ở SG với 2 mùa: mùa nóng và mùa nóng hơn. Mình biết có nhiều quần áo mùa đông rất đẹp, rất mốt nhưng sao phải mặc khi cả bạn và người nhìn đều toát mồ hôi? Hãy chọn đồ sao cho thông thoáng, mát mẻ và phù hợp với thời tiết, cố quá lại thành viêm da, thâm sạm vì bã nhờn, mồ hôi tích tụ mà còn rước mùi hôi cho cơ thể nữa. Tránh nha.



9. Phối nhiều màu trên 1 bộ trang phục là phong cách mặc color block từng rất hot thời gian trước. Nếu da bạn ko ngăm thì mặc cũng được thôi, nhưng hãy nhớ chọn những tông màu nhã nhặn, đừng quá đối lập hay chỏi nhau. Nếu chỏi nhau, hãy đặt chúng ở những vị trí xa nhau như giày và túi xách chẳng hạn, và chọn những item nhỏ thôi. Và quan trọng nhất là đừng quá tham màu. 3 màu là max và phải tiết chế 1 kích cỡ từng item nữa. Đừng cái gì cũng to và chói lòa đập vào mắt ngta. Hãy tham khảo cả cách phối màu pastel nữa nhé, nhìn là có cảm tình ngay.




Đừng mix quá nhiều màu nổi bật lại gần nhau như hình trái mà hãy học hỏi cách kết hợp màu nổi nhưng tiết chế vừa phải như hình giữa và phải nhé.


10. Lôi thôi là kiểu mặc mà nhiều mẹ đang vấp phải. Thật ra có 1 style gần giống gọi là normcore (từ ghép giữa normal và hardcore) chỉ kiểu mặc kệ xu hướng, item quen thuộc là đồ oversize, giả-vờ-như-xuề-xòa nhưng thực chất những item đó đều rất chất và tạo nên tổng thể phóng khoáng mà toát lên cốt cách của ng mặc. Dễ nhầm lẫn nhưng style này khác hoàn toàn với các kiểu áo rộng dài, quần rộng dài, vải mòn lại mài tối và trung tính đúng kiểu lôi thôi. Mặc style này cần gu thẩm mỹ cao nên nếu ko chắc thì tốt nhất nên tránh và tập trung vào những phong cách an toàn, thông dụng hơn nha



Mặc lôi thôi (trái) và phong cách normcore ngẫu hứng (phải) hoàn toàn khác nhau.