Sau màn trình diễn đầy mãn nhãn của Hương Ly với chiếc váy làm từ giấm ăn siêu độc lạ trong đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ, cứ ngỡ đây là chiếc váy duy nhất được làm nên từ chất liệu có 1-0-2. Tuy nhiên, chắc chắn nhiều người không biết rằng đây chưa phải là chiếc váy duy nhất được ra đời từ những nguyên liệu đầy sáng tạo.

hình ảnh

Có thể nói, màn trình diễn của Hương Ly đã thực sự ‘gây bão’ MXH, thoạt nhìn không ai có thể nghĩ chiếc váy sang trọng và quyến rũ như vậy được làm từ … giấm ăn. Theo như Hương Ly chia sẻ, ý tưởng giúp cô cho ra đời chiếc váy từ nguồn nguyên liệu tuyệt vời này đó là vì cô muốn ghi điểm với bộ đầm đặc biệt, phần khác cô muốn hướng đến thời trang bền vững và bảo vệ môi trường, đây cũng là xu hướng đang được thế giới quan tâm. Cụ thể, phần vải da trên thiết kế được hình thành từ việc ứng dụng giấm ăn hay còn gọi là Scoby, sử dụng hình thức cộng sinh của vi khuẩn và nấm men.

hình ảnh

Theo NTK Trần Hùng cho biết, anh mất sáu tháng nghiên cứu và thực hiện. Chất liệu vải da được làm từ giấm ăn, còn gọi là vải Scoby. Nhà thiết kế sử dụng hình thức cộng sinh của vi khuẩn và nấm men, được xem là yếu tố quyết định trong quá trình sản xuất nấm thủy sâm Kombucha. Không những vậy, để tạo nên sự nổi bật cho thiết kế, chiếc váy được đính kết hơn 7.000 viên pha lê Swarovski.

hình ảnh

Nhờ tính toán kỹ càng về phom dáng, thiết kế tôn lên đường cong người mặc một cách chuẩn xác. Với những đường cắt may và đính kết tinh tế giúp người đẹp tôn lên triệt để lợi thế hình thể, đồng thời còn toát lên vẻ đẹp sang trọng, quyền lực và không kém phần quyến rũ. Trang phục lấy cảm hứng từ chim đại bàng - chúa tể của bầu trời, biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử. Ảnh: FB Hương Ly

hình ảnh

Tuy nhiên, nếu nói về độ độc lạ thì chiếc váy từ giấm ăn của Hương Ly không phải là duy nhất bởi trước đó, Hoa hậu Khánh Vân cũng từng khoe sắc trong hàng loạt thiết kế làm từ những nguyên liệu có 1-0-2.

hình ảnh

Đầu tiên phải kể đến bộ áo dài được làm từ bao tải được Khánh Vân diện vào cuối năm 2021 mang thông điệp 'Bảo vệ môi trường'. Có thể thấy dù chỉ được làm nên từ nguyên liệu rẻ tiền nhưng với cách xử lý khéo léo đã cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.

hình ảnh

Bên cạnh chất liệu bao tải, Khánh Vân còn từng khoác lên mình thiết kế làm từ chiếu cói. Bộ cánh dáng cúp ngực, có chi tiết nơ to bản phía sau lưng và tà dài quét đất giúp những bước đi của nàng Hậu trở nên uyển chuyển, bắt mắt hơn nhiều. Diện thiết kế này lên thảm đỏ một lễ trao giải, Khánh Vân đã thành công chiếm trọn mọi ánh nhìn. Không những vậy, để nâng tầm sự sang chảnh của bộ trang phục nàng hậu kết hợp thêm bộ trang sức trị giá lên đến 400 triệu đồng.

hình ảnh

Một tác phẩm ‘cực chiến’ tiếp theo đó chính là bộ váy được làm từ mây tre, một nguyên liệu tưởng chừng khó nhằn, cứng cỏi, thô sơ nhưng qua sự thể hiện của Khánh Vân chiếc váy như được khoác lên mình vẻ đẹp khó cưỡng. Thiết kế áp dụng kỹ thuật đan tre và được dựng form 3D, qua đó NTK mong muốn truyền tải thông điệp văn hóa đến gần hơn với người hâm mộ nhan sắc Việt.

hình ảnh

Không phải Hương Ly hay Khánh Vân, Hương Giang cũng từng là nhân vật khoác lên người bộ cánh độc đáo từ chất liệu độc lạ. Thời chập chững vào nghề, nàng Hậu này trở thành người mẫu cho bộ ảnh khởi động một chiến dịch cộng đồng. Được biết, bộ trang phục mà cô mặc được làm từ 2.000 chiếc bao cao su. Thiết kế có chi tiết khoét lưng và cổ hình chữ V giúp nàng Hậu khoe lợi thế hình thể.

hình ảnh

hình ảnh

Sau Hương Giang, Trà My Next Top và người mẫu Quỳnh Trang cũng từng diện thiết kế tương tự, nhìn nghĩ sẽ 'phô phan' nhưng hóa ra lại tôn dáng người mặc khéo léo. Với những chiếc váy ngắn thì chỉ cần sử dụng khoảng hơn 700 chiếc bao cao su. 

hình ảnh

hình ảnh

Bộ sưu tập những chiếc váy độc lạ sẽ kém đa dạng nếu thiếu đi cái tên của chị đại Hồ Ngọc Hà, thậm chí nữ ca sĩ còn được biết đến là người từng xuất hiện trong vô vàn thiết kế với nguyên liệu đặc biệt như: nhựa dẻo, nhựa và thép, tóc hay chai dầu gội. Dù là chất liệu nào thì nữ ca sĩ cũng dễ dàng chinh phục và gây ấn tượng với khán giả. Theo đó, 'Nữ hoàng giải trí' từng gây chú ý khi xuất hiện với chiếc váy màu hồng được làm từ chất liệu nhựa dẻo với phần thân váy xòe như một chiếc… lồng chim

hình ảnh

Một chiếc váy khác làm từ hàng loạt chai dầu gội của Hà Hồ

hình ảnh

Hay ngắm nhìn Á hậu Trương Thị May và Ngọc Quyên sải bước kiêu sa trên sàn catwalk với chiếc váy được làm từ giấy lụa.

hình ảnh

Ca sĩ Bảo Thy cùng từng gây hứng thú với chiếc váy được gắng thêm hoa hồng tươi, tạo nên sự tươi mới và hấp dẫn cho tiết mục.

hình ảnh

Ít đầu tư nhất có lẽ là chiếc váy làm từ rau củ của Tina Tình