cùng chiều cao nhưng nhẹ cân hơn thì nhìn vẫn cao hơn huhu béo thì mặc xấu lắm ah.

người dáng thanh thanh mặc đồ rẻ tiền cũng đẹp 

người béo như một cục thịt mỡ mặc đồ hàng hiệu cũng không đẹp mà còn làm hỏng cả mẫu thiết kế 

vậy nhưng người béo thì thường ăn lắm uống nhiều thì làm sao có cơ hội xuống cân.

vậy để so sánh 2 người cùng chiều cao và mặc 2 bộ quần áo như nhau nhưng có cân nặng khác nhau thì trời oi mặc quần áo lên thì hoàn toàn khác nhau.

dáng người thật sự quan trọng vô cùng với một người vây đã béo rồi làm sao xuống cân để mặc đẹp đây. Mong chi  có kinh nghiệm vào chia sẻ .

hình ảnh