Bạn đang “ưng bụng” chiếc đầm Babydoll nhưng không biết chọn kiểu nào phù hợp nhất với vóc dáng của mình? Vậy hãy bỏ túi những mẹo vặt sau đây để chọn ra một chiếc đầm “xứng đôi” với vóc dáng của bạn đến từng chi tiết nhé!

Ghi điểm trong mắt “crush” với chiếc đầm Babydoll vừa in vóc dáng ngọc ngà của bạn

  1. Cô nàng có “mình dây”:

Đặc điểm của những cô nàng có thân hình hơi gầy, đầm Babydoll có tác dụng giúp bạn trông đầy đặn hơn. Đặc biệt là mẫu đầm babydoll hai dây, trễ vai sẽ khoe khéo bờ vai mảnh mai của bạn. Nên chọn những chiếc đầm màu sáng, họa tiết to, bắt mắt, những chi tiết cầu kỳ như tay loe, tay phồng, nhún bèo tầng, viền đuôi cá ở chân váy đề sẽ rất phù hợp.

Lưu ý là tránh chọn những mẫu đầm có quá rộng và độ xòe “quá bức nóc” bời nó khiến bạn như được bơi trong chiếc đầm đấy. Nếu bạn có cặp chân tí gầy, thì chọn độ dài váy phù hợp đủ khoe độ thon thả của cặp chân nhé, miễn sao đừng lộ quá sự khẳng khiu!

  1. Cô nàng “mũm mĩm”:

Nhằm mục đích giúp che đi phần eo thô, bắp tay to, đùi to với đầm babydoll bạn nên chọn mẫu có tay áo ngắn hoặc lửng. Xét về độ dài thì không nên chọn độ dài thì không nên quá ngắn, các bạn ưu tiên gam màu tối hoặc trung tính. Tránh những họa tiết to làm bạn thêm to ra, ưu tiên hoạt tiết nhỏ giúp bạn trông thanh mảnh hơn. 

hình ảnh

Nàng nào đang sở hữu cặp chân to thì chọn đầm dài qua gối một chút để trông thon thả hơn. Cũng lưu ý thêm, chọn váy rộng vừa phải đừng quá thùng thình vì như vậy sẽ có tác dụng ngược lại đấy. Họa tiết caro cũng khiến bạn trông gọn gàng hơn và là lựa chọn an toàn cho tất cả các cô gái hơi có da thịt một tí đấy.

Tham khảo mẫu đầm Babydoll xinh xẻo hết mùa nắng hạ: https://www.facebook.com/flexi.flexiclothes/posts/1461188210879916