Từ 40 trở đi, ‘cái tuổi dường như muốn đuổi cái xuân đi’ mà không báo trước, khiến chị em chúng ta đôi khi bất giác nhận ra, cơ thể và nhan sắc đã dần thay đổi. Vóc dáng chẳng còn những nét nõn nà của thời thanh xuân, gương mặt cũng đã xuất hiện nhiều dấu vết thời gian. Thế nên, đây là thời điểm để chị em nên xem xét lại những món đồ nên nói từ bỏ dù có thích cỡ nào đi nữa.

Có thể nói, ở độ tuổi này chị em chúng ta cần nên xem xét và có sự lựa chọn về những phong cách thời trang phù hợp với vóc dáng, tính cách cũng như tính chất công việc. Theo đó, hãy thử ‘suy xét’ công dụng của 10 món đồ này liệu chúng có còn phù hợp để tiếp tục song hành cùng chúng ta ở ngưỡng U40 nữa không.

Những chiếc quần Jeans có in chữ và rách rưới

hình ảnh

Một điều phải thừa nhận rằng trang phục jeans luôn đem đến vẻ ngoài năng động và trẻ trung cho người mặc, tuy nhiên không phải phong cách jeans nào cũng phù hợp với mọi độ tuổi. Cụ thể, những chiếc quần jeans rách hoặc mix lưới không còn phù hợp với những chị em trung niên, chúng chỉ khiến chị em như đang ‘cưa sừng làm nghé’, không những kém sang lại khiến vẻ ngoài mất điểm.

hình ảnh

Theo vào đó, chị em có thể tham khảo những mẫu quần tây ống đứng, quần ống lở hoặc những chiếc quần culottes bằng chất liệu thoáng mát, đứng form… sẽ giúp chị em thăng hạng nhan sắc, mà còn hack dáng hiệu quả.

Quần cạp chun lùng bùng

hình ảnh

Nhiều chị em cho biết vì sao lại yêu thích những chiếc quần cạp chun này bởi ngoài việc đem đến sự thoải mái khi mặc thì màu sắc và chất liệu cũng vô cùng đa dạng. Đặc biệt là khi ‘tậu’ những chiếc quần cũng không khó khăn trong việc tìm size quần phù hợp, thậm chí có những mẫu free size. Tuy nhiên, rất ít chị em biết rằng chính sự thoải mái của mẫu quần này lại vô tình khiến vẻ ngoài của chị em hóa xuề xòa, kém quyến rũ

hình ảnh

Bởi chính phần cạp chun của chiếc quần chỉ phù hợp để chị em diện ở nhà hoặc đi chợ thôi chứ để diện ra ngoài gặp gỡ mọi người hoặc đi làm thì xin đừng! Những kiểu quần suông đánh chun có dây rút thường khiến mọi người liên tưởng đến những chiếc quần ngủ mặc ở nhà vì vậy chị em nhất định cần tránh lựa chọn những chất liệu như phi bóng hay chất liệu vải dễ nhàu bởi những chất liệu vải này rất dễ dàng biến chiếc quần thành quần ngủ ‘chính hiệu’.

hình ảnh

Còn nếu vẫn dành tình cảm cho những chiếc quần chun bởi sự thoải mái mà nó mang lại, chị em có thể tham khảo những mẫu quần dáng suông, chất liệu vải thô có khả năng thấm hút mồ hôi, bởi ưu điểm của chiếc quần này là làm mở vòng hông, giúp eo thon và đôi chân dài hơn.

Trang phục in hình ngộ nghĩnh

hình ảnh

Áo phông chắc chắn là item khó có thể thiếu trong tủ đồ của chị em chúng mình, tuy nhiên không phải mẫu áo nào cũng phù hợp để ai cũng có thể mặc lên người, nhất là những chị em đang bước vào độ tuổi trung niên. Đó chính là những mẫu áo có in nhiều họa tiết ngộ nghĩnh, logo quá to và dòng chữ in trên áo mang ý nghĩa không phù hợp. Nếu chị em cứ cố ‘bỏ ngoài tai’ mà mặc những chiếc áo này thế nào cũng mất hết hình tượng sang chảnh, thời  trang của một quý cô.

hình ảnh

Do đó, hãy bỏ ngay những mẫu áo phông không phù hợp đó đi, hãy chỉ để lại những mẫu áo thun đơn giản, màu trơn, hoặc sọc cũng là một lựa chọn giúp chị em khoác lên vẻ ngoài tươi trẻ và nền nã nhất.

Áo cut-out táo bạo

hình ảnh

Với nhiều chị em yêu thích phong cách quyến rũ chắc chắn không thể thoát được ‘mị lực’ của những mẫu áo có phần cut out táo bạo, đặc biệt là phần lưng. Dù ở độ tuổi nào chị em chúng ta đều muốn nhận được sự chú ý về lời khen về vóc dáng và nhan sắc, và với những ai đang có được số đo quyến rũ thì tội gì lại không khoe.

hình ảnh

Tuy nhiên càng về sau, dù có yêu thích phong cách phóng khoáng thì chị em cũng nên tiết chế lại và hãy quyến rũ ở mức cho phép. Bởi ở độ tuổi trung niên phụ nữ không chỉ khoe nét đẹp bên ngoài mà sự đằm thắm, tinh tế trong phong cách cũng là một trong những điều khiến chị em tạo được nhiều thiện cảm. Do đo, những thiết kế cắt xẻ quá táo bạo chắc chắn sẽ khiến chị em trở nên kém tinh tế trong mắt những người xung quanh và không phù hợp với khí chất của độ tuổi.

Mặc quần short siêu ngắn

hình ảnh

Nếu không muốn tự biến mình trở nên lố lăng, kệch cỡm trong mắt người khác thì chị em U40 nhất định phải tránh xa những chiếc quần ‘thị phi’ này, bởi dù ‘ngồi hay đứng’ thì đều không tránh được những khoảnh khắc hớ hênh. Không những vậy, những chiếc quần này rất dễ khiến chị em lộ những nhược điểm vóc dáng ‘muốn giấu đi’ như đùi thô, chân to quá cỡ. 

hình ảnh

Thay vào đó, hãy thay thế những chiếc quần short có phần ống rộng vừa phải và che hết 3/4 đùi sẽ phù hợp hơn và với thời tiết thất thường thì những item thời trang này cũng chính là ‘cứu cánh’ giúp vẻ ngoài chị em thăng hạng, vừa trẻ, vừa đẹp, ngại gì không thử!

Chân váy hoa to bản lòe loẹt

hình ảnh

Những chân váy hoa to bản, sắc sỡ đã dần ‘thất thế’ trên địa hạt thời trang quá lâu rồi, nên đừng tiếc khi vứt chúng đi bởi chúng chỉ khiến vẻ ngoài của chị em ‘quê’ hơn ‘con sông quê’ nữa. Không những vậy một vài thiết kế lại mang đến vẻ ngoài sến sẩm, điển hình là chân váy hoa to bản có màu sắc lòe loẹt. Chúng sẽ làm tụt hạng phong cách của các nàng U40 một cách thê thảm, chán ngắt. Đó là còn chưa kể đến việc kiểu chân váy này còn vô cùng khó mix đồ nữa. 

hình ảnh

Thay vào đó, hãy thử những chân váy màu trơn, phom dáng suông, hoặc váy lụa cũng là một trong những item rất đáng để thử. Chắc chắc sẽ khiến vẻ ngoài chị em vừa sang vừa đẹp.

Phụ kiện tua rua, màu sáng sến súa

Để có được môt vẻ ngoài hoàn hảo thì phụ kiện góp phần giúp diện mạo trở nên chỉn chu và trông thời trang hơn. So với nam giới, phái đẹp chúng ta có nhiều lựa chọn đa dạng hơn, cũng chính vì lẽ đó mà nhiều chị em chẳng ngại chi tiền trong việc sưu tập những món trang sức và phụ kiện độc đáo. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng có khả năng phối phụ kiện phù hợp với tổng thể nhìn cho sang và bắt mắt.

hình ảnh

Và như các chuyên gia thời trang cho biết, một set đồ chỉ trở nên hài hòa và ổn áp khi không phối quá nhiều phụ kiện, tốt nhất chỉ dừng ở số 2-3 món. Theo đó chị em cũng không nên quá lạm dụng những kiểu dáng độc đáo, thay vào đó hãy xem xét chúng trước khi dùng tránh để vẻ ngoài trở nên rối rắm, không đẹp mắt.

Đồ bó sát cơ thể

hình ảnh

Ở độ tuổi trung niên và đặc biệt với những chị em đã trải qua việc sinh nở thì chắc chắn không chỉ cân nặng thay đổi mà cả số đo 3 vòng, đặc biệt là vòng eo cũng không thể duy trì số đo cũ. Thậm chí nhiều chị em thừa nhận mình bị ám ảnh trong việc lấy lại số đo thời con gái. Do đó, thay vì tạo quá nhiều áp lực cho bản thân chị em hãy để tâm trạng thoải mái bằng cách diện những trang phục khiến cơ thể thoái mái hơn là cứ ép mình phải mặc vừa những bộ đồ bó sát.

hình ảnh

Điều này giúp chị em tránh lộ khuyết điểm kém duyên, kém sang. Hãy thử những thiết kế váy dáng suông có điểm nhấn bằng họa tiết nhẹ nhàng, giúp tôn dáng mà còn cực kỳ thoải mái.

Quần tất sắc màu/ họa tiết

hình ảnh

Nói một cách chính xác thì quần tất là món phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp. Nó giúp che đi nhiều nhược điểm của đôi chân như những vết sẹo, hoặc vùng vi ô lông chưa được dọn dẹp. Tuy nhiên nếu đã có tuổi cần kết thân với loại quần tất giấy trơn màu như màu da chân hoặc đen vì dễ kết hợp với mọi kiểu đồ. 

Trong khi đó quần tất nhiều màu sắc là loại item đã lỗi thời chẳng còn thông dụng, diện vào chỉ khiến cả tổng thể không khác gì chú hề sặc sỡ chứ chẳng phải một quý cô thanh lịch đúng tuổi từng trải. 

Những chiếc váy ngắn cũn cỡ

hình ảnh

Sẽ như thế nào khi mặc những chiếc váy ngắn khiến việc ‘ngồi xuống, đứng lên’ cũng khó khăn, không những vậy những chiếc váy này còn khiến hình ảnh thanh lịch của chị em xây dựng bao lâu dễ dàng sụp đổ.

hình ảnh

Do đó, hãy thay thế bằng những mẫu váy dáng dài, nhẹ nhàng và có màu sắc trang nhã dễ phối sẽ giúp chị giữ vững phong độ nhan sắc. Tuy nhiên, chị em cũng nên thuộc nằm lòng vài bí kíp để không bị ‘dìm dáng’ thảm hại. Chị em hãy chú ý tạo điểm nhấn ở phần eo và đi thêm giày mũi nhọn sẽ trông cao ráo hơn, ngoài ra nên chú ý độ dài tối đa không qua mắt cá chân nha.

Ảnh: eclat