Nhắc tới phong cách thời trang thì bạn nghĩ ngay tới điều gì?

Có phải là cách ăn mặc thể hiện nét riêng, đặc trưng của một người, dựa trên cách sinh hoạt, việc làm, hành vi, hành động, hay cách xử xự của người đó không?

Thiệt sự mình cũng chả biết có tồn tại bao nhiêu phong cách thời trang nữa.

Nhưng theo mình nghĩ thì không nên theo đuổi bất cứ một phong cách nào cả.

Có thể sẽ có nhiều người nén đá, vì nó đi ngược lại cái định nghĩa trên. Nếu làm như dậy thì chẳng phải sẽ chẳng có nét riêng nào, không có điểm nhấn và không khẳng định được cái chất của bản thân sao.

Nhưng, thật ra nghĩ kĩ mà xem, cái gì cũng có thể thay đổi đó chứ.

Giả sử bạn theo phong cách Streetstyle, ăn mặc thoải mái, đường phố. Bạn đã quá quen với kiểu mặc này. Nhưng lỡ một ngày bạn cần đến một nơi trang trọng như đám tiệc, lễ lộc...thì kiểu này làm sao hợp được chứ.

Đó là còn chưa kể từng độ tuổi khác nhau, con người ta lại có sự thay đổi rõ rệt.

Chẳng nhẽ 40 tuổi rồi mà mặc jean rách gối, lưng tưng để mấy đứa nhóc nó cười cho.

Tại sao phải theo đuổi một thứ mà mình biết rồi sẽ có một ngày nó không còn hợp nữa.

Mình không nói là không thể mặc theo một phong cách nhất định.

Nhưng đừng cực đoan, tôn thờ một phong cách nào đó.

Hãy đa dạng, để mình có thể thoải mái chọn lựa sao cho phù hợp nhất với công việc và nơi đến. Cũng không bị nặng nề, ám ảnh, mình theo phong cách này mà lại mặc theo kiểu kia.

Dậy túm lại là bây giờ làm sao dựng xây một tủ đồ đa dạng phong cách đây.

Chắc là tốn nhiều tiền lắm, vì nhiều phong cách nên sẽ cần nhiều đồ đạc khác nhau.

Nếu là dậy thì các bạn chửi mình chết, vì đọc nãy giờ mà chả ra cái mô tê gì cả.

Mình sẽ gói ghém “lèm seo” cho chi phí thấp nhất. Chọn những cái quần, cái áo có thể đi được với tất cả những trang phục mà bạn muốn.

hình ảnh

Thoi bắt đầu luôn đây.

À mà trước tiên mình sẽ nêu ra một số phong cách thông dụng, được nhiều người mặc hàng ngày:

-Phong cách tối giản: Thường chỉ sử dụng hai màu, hoặc cùng một màu nhưng có hai tông đậm nhạt khác nhau, những màu phổ biến nhất là những màu trung tính như trắng và đen, xanh navy, tan(giống nâu nhạt). Quần áo thường dùng có thể là áo thun, áo sơ mi, quần jean.

hình ảnh

- Phong cách Business Casual (chỉnh chu như làm văn phòng nhưng đồng thời cũng tạo cảm giác thoải mái khi mặc)


 

hình ảnh

- Phong cách Streetstyle: Bụi bặm. đường phố, thường sử dụng để đi chơi.


 

hình ảnh

Còn rất nhiều phong cách khác nhau, nhưng bài này chỉ muốn hướng đến những điều có thể xài được. Thoi thì tạm dậy đi, còn bây giờ thì bay vào lựa chọn quần áo để lấp đầy những mục đích trên thoi.

1. Đầu tiên là chọn quần trước nha.

Có rất nhiều loại quần cho các bạn lựa chọn, mình có thể kể tên một số loại như sau:

Quần JEAN (Quần bò)

Quần ÂU (Quần tây)

Quần KAKI.

Quần CHINO.

Quần JOGGER.

Quần TRACPANT.

Mỗi thứ như dậy lại có thể chia ra nhiều dáng và chất liệu khác nhau, thoi vân vân đi, các bạn nào thích tìm hiểu thì Google thêm, tạm thời dậy đi, có gì mốt mình sẽ viết rõ về từng thứ.

Mặc dù đa dạng nhưng trong chi phí cho phép thì mình chỉ mua hai loại thoi, mỗi loại chỉ mua đúng một cái.

Keo mà, đâu có tiền đâu.

Còn để dành cho những Item khác nữa chứ.

Dậy bây giờ mua cái nào đây.

Theo mình quần phải đáp ứng được hai tiêu chí là phù hợp với nhiều mục đích, và màu sắc tối giản để dễ phối đồ.

Có lẽ quần tây với quần jean là phù hợp nhất rồi.

Quần tây dành cho những nơi trang trọng, nhưng khi cần thì bạn cũng có thể đem ra xài tạm, cho dù là áo thun cũng được, không nhất thiết phải là áo sơ mi.


 

hình ảnh

Tiếp theo là nên có một chiếc quần Jean, một chiếc quần rất phổ thông, năng động cá tính cho những cuộc chơi, cuộc vui. Nhưng khi kẹt quá, mặc đến nơi nghiêm túc thì cũng rất ra gì, miễn là đừng có Disstress (lổ rách) là được.


 

hình ảnh

Về màu sắc, thì như đã nói ở trên, cố gắng tối giản hết sức có thể, mình có một bài viết hướng dẫn cách chọn màu quần JEAN trên ZUNOSHOP.COM. Các bạn thích thì lên đó đọc chơi nha.

Một điều nữa là đừng nên ham rẻ quá, mua về giặc thì ra màu, mặc lên thì nóng, có khi còn độc hại da nữa.

Ít tiền thì ít tiền thiệt đó, nhưng phải thông thái một chút. Đem về mặc không được bao lâu thì cũng dậy.

Thoi thì chi mỗi em 250k đi.

Dậy tổng chi là 500k.

Không sao vẫn còn 1500k.

2. Thứ hai là chọn áo

Cho dù có ít tiền như thế nào đi nữa, thì ít nhất phải có ba loại áo sau: Áo sơ mi, áo thun, áo khoác ngoài.

Cha, nhiệm vụ không hề đơn giản chút nào.

2.1 Áo sơ mi

Áo sơ mi đại diện cho phong cách nghiêm túc, chỉnh chu, đứng đắn. Dân văn phòng khỏi phải nói rồi, nhưng người lao động bình thường thì cũng nên có, tiệc tùng, đám cưới, họp tổ dân phố thì không thể thiếu.

Mình mạnh dạng đề xuất luôn một chiếc áo sơ mi trắng.

Dậy là đứt thêm 250k, còn 1250k.


 

hình ảnh

2.2 Áo Thun

Áo thun cũng có rất nhiều kiểu, cổ tròn, cổ trụ, tay dài, tay ngắn.

Nhưng gì mục đích là đa dạng và tiết kiệm nên chỉ mua tay ngắn cổ tròn thoi.

Lại một lần nữa ba màu trắng, đen, xám sẽ được lên ngôi.

Mà thoi, nghĩ lại rồi, mua hai cái trắng, đen thoi cho tiết kiệm.


 

hình ảnh

hình ảnh


 

hình ảnh


Với hai màu này thì cũng đã có hai Outfit khác nhau rồi.

Đôi khi chỉ cần một cái áo thun trắng đi cùng một chiếc quần Jean đen, Colab (Kết hợp) thêm đôi giày SUPERSTAR OG nữa là đã quá đủ rồi.

Cầu kì chọn nhiều màu quá lại tốn kém, mà cũng không đáp ứng được mục đích ban đầu là đa dạng phong cách trong chi phí thấp nhất nữa.

2.3 Cuối cùng là áo khoác

Hồi nãy tới giờ, mình chỉ toàn chọn những màu tối giản, trung tính thoi, nên bây giờ chả nhẽ lại tiếp tục trung tính.

Không.

Không thể chấp nhận như dậy được.

Bây giờ là lúc bung lụa.

Mình có thể khẳng định nếu như bạn đã chọn quần và áo mặc trong như trên hướng dẫn rồi thì không cần nghĩ nhiều về màu sắc áo khoác nữa.

Màu nào cũng chiều được, bởi gì trắng và đen là hai màu sinh ra để làm nền.


 

hình ảnh


 

hình ảnh

Giải quyết được vấn đề màu sắc rồi, nhưng đừng quên là áo khoác cũng rất đa dạng về kiểu và chất liệu:

DENỊM JACKET (Áo khoác JEAN)

LEATHER JACKET (Áo khoác da)

BIKER JACKET

ÁO KHOÁC FLANNEL

ÁO KHOÁC GIÓ

ÁO KHOÁC KAKI

ÁO KHOÁC BLAZER

ÁO KHOÁC BOMBER

Quá nhiều kiểu dáng, có tiền thì sẽ hốt về hết, những khổ nỗi là không có nên một lần nữa chỉ mua hai chiếc thoi.

LEATHER JACKET rất đẹp và quý sờ tộc, nhưng hơi mắc nên bỏ qua.

Áo khoác gió chỉ đẹp khi mới mua về thoi.

Flannel thì sặc sỡ quá, khó mà mặc đến những nơi nghiêm chỉnh.

Blazer thì nghiêng hẳn về bên team nghiêm túc.

Đắn đo qua lại chắc chỉ có DENIM JACKET (Áo khoác JEAN) và áo khoác KAKI là phù hợp. Với hai loại áo này bạn có thể luân phiên thay đổi cho những mục đích khác nhau, đi chơi bời thì chọn denim, đi làm thì chọn kaki cho nghiêm chỉnh.


 

hình ảnh

hình ảnh

Dậy là xong áo, để tính lại chút hết bao nhiêu rồi.

Hai cái quần 500K, hai cái áo thun 200K, hai cái áo khoác 500k. Dậy là còn 800k.

À, các bạn có thấy thiếu gì nữa không, có quần có áo hết rồi, còn thiếu đôi giày nữa là đủ bộ.

3. GIÀY

Xuyên suốt từ nãy tới giờ, quần áo chúng ta chọn luôn luôn là hàng phổ biến, dễ dàng biến tấu.

Và bây giờ, giày cũng không phải là ngoại lệ.

Sẽ cố gắng tìm ra một đôi giày vừa thoải mái, năng động, và lịch sự.

Trước tiên, sẽ có một số loại giày mà chúng ta có thể chọn như sau:

Giày tây (đáp ứng tốt yêu cầu lịch sự, nhưng mang đi chơi thì có vẻ không hợp lắm)

Giày Chelsea Boot (có vẻ ngoài trưởng thành nhưng phù hợp với đi chơi hơn)

Giày Sandal (chắc là chỉ nên dành cho học sinh)

Giày Sneaker (có vẻ ổn đấy)

SNEAKER được xem như là giày thể thao nhưng có kiểu dáng thời trang, và hiện nay với rất nhiều mẫu mã đa dạng, thì sneaker có thể đáp ứng được tất cả những mục đích khác nhau.

Từ thể thao, đi chơi, đi học, hay thậm chí là những nơi lịch sự như chỗ làm việc.

Túm lại, chốt là sẽ chọn giày Sneaker, nhưng vấn đề là nhiều mẫu mã quá thì nên chọn loại nào đây.

Còn một cái nữa là chúng ta không có tiền, nên bắt buộc phải chọn giày “Phách” thoi.

Bạn nào mà ngại việc này thì cũng có thể lựa chọn những thương hiệu trong nước như COX, khỏi phải tự ti gì mang giày “phách”.

Còn bản thân mình thì cũng không ngán mấy cái này.

Với giá tiền đó thì phải chấp nhận.

Giải quyết xong “phách riu” rồi, thì tiếp theo sẽ là chọn kiểu và màu.

Về kiểu thì thiết nghĩ nên chọn cổ thấp đế bằng sẽ có thể dùng cho nhiều mục đích hơn.

Màu sắc thì tối giản, bởi gì nếu chọn một đôi sặc sỡ thì bạn xác định là sẽ ưu tiên cho nó nổi bật, những trang phục khác sẽ phải làm nền, điều này vô tình tự làm khó bản thân, vì mặc như thế sẽ khó phù hợp với nhiều nơi khác nhau.

Tổng hợp lại hai ý trên thì mình đề xuất chọn SUPERSTAR và ULTRABOOK.


Chi 300k SUPERSTAR, sẽ dành cho những nơi nghiêm túc như đi học hay đi làm.


 

hình ảnh

Chi 500k cho ULTRABOOST, vì nó được mệnh danh là giày chạy nên sẽ rất thoải mái, dùng cho các hoạt động thường ngày phải di chuyển nhiều là hợp lý.


 

hình ảnh

Dậy là xong.

Bài cũng dài rùi nên xin phép dừng tại đây.

Xin cám ơn các bạn đã đọc bài.

PÁI PÀI…