Với những món đồ đơn giản của bé gái, cha mẹ có thể phối cho con vô vàn bộ trang phục xinh xắn, đáng yêu, hợp thời trang. Dưới đây là một số gợi ý nhà Junbee về cách phối quần áo cho bé gái siêu đáng yêu.

Các cách phối đồ cho bé gái mẹ nhất định phải biết

1. Áo thun với quần short – cách phối đơn giản cho bé gái

áo thun quần short bé gái

Áo thun với quần short là set trang phục phù hợp với bé gái cho mùa hè. Outfit này không chỉ mang lại vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn mà còn giúp bé thoải mái khi vận động. Cha mẹ có thể lựa chọn các loại áo thun khác nhau như áo thun trơn, áo thun họa tiết ngộ nghĩnh, áo thun nhiều màu sắc phối cùng quần short như kaki, thun, jean…

Với cách phối này cha mẹ có thể kết hợp thêm các phụ kiện nhỏ xinh đi kèm như mũ, kính râm, nơ để tăng thêm phần độc đáo cho bộ quần áo.

2. Váy đầm xinh xắn cho bé gái

váy đầm bé gái

Váy là item không thể thiếu trong tủ đồ của bé gái và được cha mẹ mua nhiều nhất cho con gái yêu của mình. Váy đầm cho bé được thiết kế rất thời trang và hiện đại với nhiều màu sắc khác nhau.

Váy đầm sẽ mang lại sự dịu dàng, ngọt ngào cho các bé gái cho những dịp đi chơi, sinh nhật, dự sự kiện. Hiện nay có nhiều loại váy khác nhau để cha mẹ lựa chọn như váy công chúa, váy xòe, đầm maxi, đầm chữ A, đầm đuôi tôm, đầm body…

Cha mẹ có thể kết hợp đầm với giày búp bê hoặc sandal và thêm các phụ kiện như kính, mũ, túi để tăng phần đặc biệt cho bộ trang phục.

3. Áo thun và quần dài

áo thun quần dài bé gái

Áo thun kết hợp quần dài là set quần áo thông dụng mang lại sự thoải mái, rộng rãi cho bé hoạt động và vui chơi. Áo thun có thể lựa chọn áo dài tay hoặc ngắn tay với những họa tiết ngộ nghĩnh hoặc áo thun đơn sắc đơn giản. Chất liệu áo cần mát mẻ, mềm mại như vải lanh, thun tăm, vải đũi. Các kiểu quần đa dạng như quần jean, quần legging, quần kaki…đang được các bậc cha mẹ ưa chuộng bởi tính thời trang.

Cách phối đồ cho bé gái này cực kỳ đơn giản nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao cho bộ trang phục. Ngoài ra, bé có thể mang cùng với giày búp bê hoặc giày thể thao để outfit thêm hoàn hảo hơn.

4. Chân váy kết hợp áo sơ mi

phối đồ bé gái

Chân váy và áo sơ mi là cách mix đồ khá quen thuộc, tuy nhiên nếu cha mẹ biết cách kết hợp thì outfit này lại trở nên nổi bật và độc đáo.


Áo sơ mi có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, cha mẹ có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích. Ví dụ như khi đi học có thể diện sơ mi trắng, sơ mi đơn sắc hoặc ít họa tiết, khi đi chơi thì diện sơ mi phá cách hơn như caro, nhiều màu hay họa tiết nổi bật. Sơ mi kết hợp với chân váy xòe vừa giúp bé dễ dàng di chuyển, vận động lại vừa mang lại vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương.

Set đồ này rất phù hợp khi đi học, đi chơi hay sinh nhật, sự kiện. Cha mẹ hãy tạo điểm nhấn cho bộ trang phục bởi các phụ kiến đơn giản như đồng hồ, băng đô, túi xách và một đôi giày búp bê đáng yêu.

5. Cardigan với chân váy

phối quần áo cho bé

Với thời tiết se lạnh của những ngày thu đông sắp tới, cha mẹ hãy nghĩ ngay đến cách phối đồ giữa cardigan và chân váy. Bên trong cardigan, mẹ có thể mặc cho bé áo thun đơn giản hoặc đơn sắc để bộ trang phục chuẩn chỉnh hơn.

Với chân váy, các kiểu chân váy ngắn có họa tiết nhí, chân váy kẻ, chân váy trơn đều rất phù hợp với các bé gái bởi sự dễ thương, dễ phối hợp.

Để làm bộ trang phục thêm cá tính, bé có thể lựa chọn những đôi boots cao cổ hoặc giầy oxford tiểu thư. Chắc chắn khi diện outfit này, bé sẽ trở nên sang chảnh và thu hút.

6. Áo thun kết hợp yếm quần

áo thun với yếm

Áo thun với yếm quần là sự kết hợp độc đáo và cá tính cho bé gái. Với set đồ này, mẹ nên chọn nhưng chiếc yếm quần jean hoặc kaki tốt màu cùng với áo thun dài tay, họa tiết ngộ nghĩnh, dễ thương với gam màu sáng. Để set đồ thêm năng động, bé có thể mang cùng một đôi giày thể thao hoặc sandal. Ngoài ra, các phụ kiện như mũ, kính, đồng hồ sẽ làm bé nổi bật hơn khi diện trang phục.

7. Áo họa tiết cùng với quần dài

phối đồ cho bé

Các bé gái sẽ thích những chiếc áo có họa tiết dễ thương, đáng yêu cùng với màu sắc tươi sáng, nổi bật. Áo và váy có họa tiết hoa nhí đang được ưa chuộng và là xu hướng thời trang hiện nay. Kết hợp áo với một chiếc quần dài cho bé gái như quần ống suông, quần kaki, quần jeans sẽ giúp bé có vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn.

Lựa chọn một đôi giày búp bê hoặc sandal, một chiếc kính thời trang hay một chiếc đồng hồ sẽ giúp bộ trang phục thêm phần sành điệu hơn.

Hy vọng với những cách phối đồ cho bé gái như trên sẽ giúp cô công chúa nhỏ của cha mẹ trở nên xinh đẹp, lộng lẫy dù đi đến bất cứ đâu. Hãy theo dõi Junbee để lựa chọn được bộ trang phục độc đáo, đáng yêu nhất cho bé yêu của mình nhé.