Tôi là người đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu rất sâu về ngũ hành,tử vi và lý học phương Đông. Ban đầu, tôi đến với cô ấy mà không hề quan tâm gì đến tuổi của cô ấy, tôi cũng không tin vào những phép bói toán tử vi mà tin vào hạnh phúc do chính tay mình gây dựng. Nhưng 1 năm trở lại đây, càng đi sâu về nghiên cứu tử vi của phương Đông thì các kết quả đều hiện ra trước mặt tôi rằng tuổi của tôi (canh ngọ 1990) là tuổi đại kỵ với tuổi người yêu tôi (Quý Dậu 1993). Theo kết quả đó, nếu tôi và cô ấy lấy nhau thì lương duyên và hạnh phúc sẽ rất khó khăn, thậm chí là không thể hòa hợp được với cả trong chuyện làm ăn chứ chưa nói gì đến hôn nhau, và thậm chí cả 2 có thể sẽ bị tuyệt mạng, đau buồn, biệt ly giữa cuộc đời nữa. Theo như tôi nghiên cứu, các học thuyết về ngũ hành, tử vi và lý học phương Đông đều khá chính xác và có cơ sở khoa học rất hợp lý. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Lỡ yêu nhau say đắm mất rồi?