Xua tan nỗi lo không có nhà ở của dân nghèo


Ở Việt Nam, nhất là những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, dân cư tập trung vô cùng đông


đúc. Đại đa số họ đều từ các tỉnh lẻ ra thành phố làm ăn. Họ thuê nhà, làm việc và mong muốn mua


được một mái ấm ở thủ đô chặt chội này. Tuy nhiên thu nhập của người dân Việt Nam trung bình


không hề cao bởi đa số họ đều đi làm thuê. Họ hằng ngày phải đối mặt với nỗi lo cơm áo, gạo tiền.


Niềm mong mỏi có nhà ở trở nên rất xa xỉ. Trong vài năm gần đây rất nhiều chung cư được xây


dựng lên để giải quyết vấn đề nhà ở của người có thu nhập thấp như chung cư HH3 Linh Đàm,


Chung cư HH4 Linh Đàm...


Gần đây, thị trường bất động sản đang dần ấm lên nhờ những động thái tích cực của nhà nước như


gói hỗ trợ mua chung cư giá rẻ 30 nghìn tỉ dành cho người có thu nhập thấp. Nhờ những công tác


đó mà người dân có thu nhập thấp ở Việt Nam đang dần dần thực hiện được ước mơ có một tổ ấm


hạnh phúc ngay tại thành phố đất chật người đông này.