Bcons, khác biệt bởi chữ tín, một công ty uy tín, nhưng lại đang cho công nhân làm ngày đêm để hoàn thành vượt tiến độ chung cư Bcons Suối Tiên, mục đích là để lấy tiền của người mua nhà đợt cuối sớm hơn, trong bối cảnh dịch Covid 19 đang hoành hoành, đi ngược lại chủ trương của nhà nước về việc cách ly xã hội 15 ngày.

Trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch, hạn chế tập trung đông người thì trên công trường của Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông vẫn tấp nập công nhân xây dựng. Họ đua với thời gian để có thể giao nhà sớm hơn cho người mua nhà, trong khi trên hợp đồng của Bcons Suối Tiên thời gian dự kiến giao nhà là quý 3/2020.

Nếu không nộp tiền theo đúng tiến độ, thì chủ đầu tư Bcons sẽ phạt lãi theo ngày để gây áp lực cho người mua nhà. Cả xã hội đang chia sẻ khó khăn và giúp đỡ nhau trong hoạn nạn thì chủ đầu tư Bcons lại ép người mua nhà nộp tiền 25% đợt cuối trước hạn và trong lúc bệnh dịch đang diễn biến phức tạp. Thử hỏi chủ đầu tư Bcons có còn tình người và có sự cảm thông xã hội cho người mua nhà không? Hay chủ đầu tư chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt của bản thân mình mà cho công nhân làm việc bất chấp dịch bệnh, trái với quy định của chính phủ?

Rất mong các cơ quan chính quyền tỉnh Bình Dương xem xét lại việc làm việc của các công trình xây dựng và yêu cầu đảm bảo an toàn và đúng yêu cầu dãn cách xã hội của chính phủ.

Rất mong có một chút tình người từ chủ đầu tư Bcons và dãn thời gian nộp tiền cho người mua nhà.