" Mỗi sáng khi tôi thức dậy, tôi có 15 phút khi cả nhà vẫn còn ngủ để làm đồ ăn nhẹ và bữa trưa cho bọn trẻ. Trong khoảng thời gian đó, tôi lập hai danh sách công việc. Một là danh sách những việc quan trọng cần làm cả trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Hai là danh sách những điều khẩn cấp. Bất cứ điều gì nằm trong cả hai danh sách này đều được ưu tiên trong ngày. Từ đó tôi có thể có cái nhìn toàn diện để đặt ra mục tiêu thực tế mà tôi cần hoàn thành, cũng như xác định những nhiệm vụ nào sẽ tăng giá trị nhiều nhất cho cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của tôi."

--Pascal Zuta, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của GYANT, một công ty quản lý quan hệ và kết nối bệnh nhân được điều khiển bởi AI, với cơ sở dữ liệu khách hàng tăng 300% vào năm 2019 và sở hữu 3,9 triệu người dùng tính đến nay.