Mình đi làm, gần đây cứ nghe nhân sự than các bạn trẻ bây giờ giờ giấc không ổn định, hẹn phỏng vấn thì xê dịch đôi ba chút thời gian là chuyện thường gặp. Mình cũng nghĩ thôi thì giới trẻ bây giờ có nhiều thứ để làm, đôi khi khó tránh được chuyện đi ngủ muộn và mất thời gian dậy vào buổi sáng.

Mình thì có một bí quyết không trễ giờ rất đơn giản, đó là chỉnh mọi thứ đồng hồ từ điện thoại, đồng hồ đeo tay cho tới đồng hồ báo thức ở nhà đều nhanh hơn 5 phút cả. Như vậy thì cảm giác mình dư giả thời gian và hơn nữa đôi khi cần đi công việc gì, cũng sẽ tự giác tranh thủ mà làm sớm và đi sớm. Như vậy chẳng bao giờ có chuyện trễ giờ cả.

Mình thấy đôi khi chứ, não bộ mình rất dễ bị đánh lừa. Lúc đang cần làm việc thì nó ít khi suy nghĩ và nhận ra rằng thời gian kia nhanh hơn 5 phút mà chỉ nghĩ “sắp đến giờ rồi”, và như thế cơ thể sẽ tự động bật chế độ hoạt động ngay và luôn.

Các bạn có cách nào khác để làm việc hay hoạt động đúng giờ không, chia sẻ với mình nhé?