Hiếu Hiền cảm động khi vợ đang mang thai vẫn cố gắng lo lắng chu toàn cho lễ tang của cố nghệ sĩ Đức Lang.

hình ảnh

Hiếu Hiền chia sẻ về giai đoạn cuối đời của nghệ sĩ Đức Lang phải sống chung với bệnh tật 

Lễ tang của nghệ sĩ Đức Lang đang được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nghệ sĩ Việt đã đến tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình diễn viên Hiếu Hiền. Trong lễ tang, Hiếu Hiền nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông về cuộc sống của nam nghệ sĩ lừng danh giai đoạn cuối đời. 

hình ảnh

Hiếu Hiền cảm động khi vợ tất bật lo lắng lễ tang ba chồng chu toàn dù đang bụng mang dạ chữa 

Theo như Hiếu Hiền chia sẻ lúc sinh thời anh thường chở ba đi uống cà phê, sau khi bệnh nặng hơn và không thấy đường vì biến chứng bệnh tiểu đường thì anh vẫn chở đi lúc rảnh rỗi. Được biết, vì sức khỏe của nam nghệ sĩ gạo cội khá yếu nên mọi người giấu tình trạng bệnh tình của nghệ sĩ Đức Lang. Trước khi đi công tác tại Huế, Hiếu Hiền chăm sóc ba trong bệnh viên, đó cũng là những ngày cuối đời của nam nghệ sĩ. 

hình ảnh

Nhiều đồng nghiệp tiễn đưa nghệ sĩ Đức Lang và chia buồn cùng gia đình Hiếu Hiền

Hiếu Hiền nước mắt lưng tròng chia sẻ: "Khi bác sĩ nói ba không qua khỏi, anh cảm thấy bị sụp đổ, tại vì mẹ mất rồi còn có ba để an ủi. Thật ra anh cũng còn vợ con, nhưng ba mẹ thì chỉ có một thôi. Cho nên là anh thấy mất ba là mất cả bầu vì mất mẹ đã mất một nửa bầu trời nay lại mất thêm ba thì như mất hết. Anh thấy cuộc sống vô nghĩa, có chăng còn lại là sống vì vợ con", nam diễn viên chia sẻ. 

hình ảnh

Hiếu Hiền và ba lúc sinh thời

Trong tang lễ, nhiều đồng nghiệp và khán giả xót xa trước hình ảnh vợ Hiếu Hiền tất bật lo lắng tang lễ cho ba chồng khi bụng mang dạ chửa. Hiếu Hiền cảm động khi vợ cơn là điểm tựa cho anh vượt qua mất mát to lớn này. Nam diễn viên nghẹn ngào: “Tại vì mẹ mất, tôi chỉ còn ba làm niềm an ủi chính. Dù vẫn còn vợ con, nhưng làm gì thì làm, ba mẹ chỉ có một thôi. Mất mẹ, tôi mất đi một nửa bầu trời, giờ mất luôn ba là tôi mất cả bầu trời. Tôi thấy cuộc sống của mình tự nhiên trở nên vô nghĩa. Bây giờ có chăng mình sống vì vợ con thôi”. 

Nam diễn viên cho biết sẽ an táng nghệ sĩ Đức Lang bên cạnh nghệ sĩ Kim Ngọc vì: “Ông bà là một cặp đôi rất đẹp nên tôi sẽ để ba bên cạnh mẹ.

hình ảnh

Hiếu Hiền chia sẻ về việc an táng nghệ sĩ Đức Lang

Được biết, ngay khi nhận được tin ba Hiếu Hiền qua đời, nhiều sao Việt đã đến nơi để chia buồn, trong đó có ca sĩ Châu Gia Kiệt, Hồ Quang Hiếu, Phạm Trưởng, Quách Tuấn Du, Lâm Chấn Khang, diễn viên Cát Tường, Tuyền Mập, danh hài Tấn Bo, Tấn Beo… hình ảnh Hiếu Hiền lo toan, túc trực bên linh cữu khiến nhiều khán giả xót xa.