Tang lễ của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân tiêu tốn một số tiền "khủng" mà ai nhìn vào cũng choáng. Di hài của ông cũng được bảo quản đến năm sau mới mang đi chôn cất.

Tang lễ NSƯT Hoàng Yến "Của để dành": Con cháu khóc thương, đông đảo nghệ sĩ đến tiễn biệt

Thời gian vừa qua, thông tin "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân qua đời ở tuổi 98 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mặc dù đã mất từ cuối tháng 5 nhưng đến nay, lễ viếng của ông mới được diễn ra tại nhà tang lễ Hồng Kông. Trong ba ngày 8,9,10/7, con cháu Hà Hồng Sân tề tựu đông đủ để tiến hành các nghi thức lễ tang.

hình ảnh"Vua sòng bạc" Hà Hồng Sân qua đời sau nhiều năm bệnh tật.

Theo truyền thông Hong Kong, sau khi tang lễ được diễn ra, di thể của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân được đặt tạm tại nhà tang lễ nằm ở nghĩa trang Đông Hoa mà không mang đi chôn cất ngay vì sau khi xem phong thủy, gia đình ông đã suy tính năm nay không hợp để hạ táng.

Năm 2021, gia đình chọn ngày lành tháng tốt mới chính thức hạ huyệt. Được biết, chi phí bảo quản di hài của ông từ đây đến năm sau dự kiến hơn 50 triệu đô la Hồng Kông (gần 150 tỷ VND).

hình ảnhĐám tang của "vua sòng bạc" tiêu tốn số tiền "khổng lồ".

Ngoài ra, chi phí tổ chức tang lễ của Hà Hồng Sân cũng khiến công chúng "choáng váng". Cụ thể, quan tài của "vua sòng bài Macau" theo phong cách Trung Hoa truyền thống, được làm bằng gỗ Trinh Nam quý hiếm, trị giá 8 triệu đô la Hồng Kông (gần 24 tỷ VND). Lễ tang sử dụng hơn 10.000 đóa hoa tươi các loại nhập từ Hà Lan ước tính lên đến 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 6 tỷ VND).

Thêm vào đó, tấm bia mộ bằng đá hoa cương đặc biệt và chi phí chôn cất đã gần 15 triệu đô la Hồng Kông (gần 45 tỷ VND). Dựa theo đề nghị chọn vị trí chôn cất của gia đình, chi phí bổ sung thêm vào khoảng 1 triệu đô la Hồng Kông (gần 3 tỷ VND).

hình ảnh

hình ảnh

Riêng phần hoa tươi đã tốn hơn 6 tỷ.

So với gia tộc họ Hà, số tiến này không phải vấn đề quá lớn nhưng với một người bình thường, đây thật sự là khoản chi phí rất "khủng" mà không phải gia đình nào cũng có được nên ai nấy cũng "há hốc mồm" khi số tiền tổ chức tang lễ được tiết lộ. 

Hà Hồng Sân từng được chính quyền Macau cấp phép độc quyền kinh doanh sòng bạc tại đây 40 năm, nhờ đó xây dựng lên gia tộc họ Hà hùng mạnh. Tài sản của riêng ông đạt tới 6,4 tỷ USD. Sau khi "vua sòng bạc" qua đời, con cháu ông tiến vào cuộc tranh giành gia sản, kiện tụng lẫn nhau.

hình ảnh

Hà Hồng Sân xây dựng nên "đế chế" sòng bạc hùng mạnh ở Macau hơn 40 năm qua.

(Nguồn tin & ảnh: Tổng hợp)