Lương thì có đó nhưng đôi khí thâm hụt hoặc túng thiếu không biết làm sao, sợ vay ngân hàng phiền phức và phải trả lãi thì có thể thử tham khào mấy cách của em, đáp ứng hết mấy nhu cầu của mọi người một cách đơn giản và nhanh chóng luôn:



1. Tự ứng lương trong công ty



Cái này không phải phải mọi người không biết mà chắc là không muốn thôi. Em thấy đây là cách hay và đơn giản vả lại là hiệu quả nhất. Mọi người có thể ứng trước tối đa là 1 tháng lương. Tất nhiên cấn qua lương tháng sau rồi thì tháng sau phải tiêu xài tiết kiệm lại.



Tùy văn hóa, quy định mỗi công ty mà hạn mức cũng như cách thức ứng tiền lương sẽ khác nhau. Hình như chỉ cần điền vào form xin tạm ứng, ký tên rồi gửi bộ phận chịu trách nhiệm là xong.



Muốn chắc ăn thì hỏi nhân sự trước khi thực hiện là tốt nhất nè. Em lâu lâu mới túng thiếu thôi và không muốn phải tốn tiền lãi cho người ta, cũng không muốn phiền hà tới gia đình và bạn bè nên đây là lựa chọn đầu tiên.






2. Ngay khi tạo thẻ tín dụng mới, bạn hãy rút hết hạn mức



Trường hợp này kể ra chắc có nhiều người áp dụng rồi nè. Vì nó tiện, và có thể dùng lâu dài, ai hay bị hụt chi tiêu thì nên dùng cách này. Vì nhiều ngân hàng có chính sách trong vòng 30-45 ngày đầu không tính lãi suất, nên bạn có thể “mượn tạm” vốn trong thẻ tín dụng rồi trả lại sau. Lưu ý, phải trả lại tiền đúng hạn nhé nếu không sẽ bị tính lãi đó và ngân hàng cũng có thu phí thường niên (nhưng cũng không cao đâu :p)



3. Vay tiền của gia đình



Cách này nhiều người cho là ưu tiên số 1, còn em thì em không thích phiền tới ba mẹ hay người nhà nên em để sau.



Ba mẹ lúc nào cũng thương yêu con cái hết nên không bao giờ từ chối, đây sẽ là nguồn tiền vô hạn cho chúng ta. Vả lại, không bao giờ nghi ngờ, than phiền hay đòi hỏi bất cứ thứ gì cả.



Nhưng có mượn tiền ba mẹ nhớ trả nha, ba mẹ lớn tuổi để tiền dành dụm khi về hưu, vòi tiền hoài thì hông có coi được.Không cho thêm thì thôi, chứ lấy tiền của ba mẹ tội ba mẹ lắm. Còn nếu vay của anh em, chú bác, cô dì,...thì càng phải trả nếu không muốn mất đi tình thương một nhà.



4. Vay tiền bạn bè/đồng nghiệp




Cái này hơi ngại và cũng không thể vay mượn nhiều được. Bởi vậy, cần số tiền hơi lớn thì phải chia làm nhiều phần, vay mỗi người 1 ít. Nhớ cam kết thời hạn trả, viết giấy mượn tạm hoặc tin nhắn gì đó cho người ta làm tin và trả đúng hạn, đủ số tiền mượn nữa.



Giữ uy tín đi để lần sau được mượn tiếp, chứ không giữ chữ tín thì nhìn mặt nhau cũng khó huống hồ là mượn thêm nè.



5. Chơi hụi



Rủ người thân, người quen chơi hụi là được. Có 2 hình thức chơi là không lãi và có lãi, nhưng thường người ta chơi có lãi thôi.



Cái này được biết cũng giống như ngân hàng thôi. Mọi người đóng tiền rồi ai cần thì rút trước rồi đóng hụi chết. Cũng có lãi nhưng chơi cùng người quen, quy định, thương lượng trước thì tiền trả không cao đâu.



Video liên quan:


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/oSvAM7HxSm-480x360.jpg



Mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f243/cac-me-o-nha-cham-con-co-the-tham-khao-5-viec-lam-them-tai-nha-nay-2236119/#post34676678


http://www.webtretho.com/forum/f241/nhin-xa-trong-rong-truoc-khi-nghi-viec-2236055/#post34676246


http://www.webtretho.com/forum/f241/chon-cach-vay-tien-nguoi-than-thanh-cong-ma-khong-lam-ran-nut-moi-quan-he-2236202/#post34677057


http://www.webtretho.com/forum/f241/tiet-lo-nhung-bi-kip-giup-lam-1-huong-10-nhan-ngay-1-5-a-2236227/