Các mom ơi cho e hỏi một chuyện. Trước kia thì mang thai ai cũng cần bổ sung axit folic để giúp trẻ tránh bị dị tật thần kinh và duy trì phát triển các chức năng cơ thể của bé. Thì lúc đó mẹ nào cũng cần và nên bổ sung. Nhưng mà sau khi sinh con và cũng chưa có ý định mang thai thì có cần bổ sung axit folic không nhỉ. À mà những mẹ chuẩn bị mang thai thì cần bổ sung đúng không? Còn phụ nữ bình thường thì sao nhỉ. Axit folic lúc này có tham gia vào các chức năng khác của cơ thể không. Và mẹ nên ăn gì và bổ sung lượng axit folic ra sao nhé. Các mom nào có kinh nghiệm thì chỉ em với ạ. Em cám ơn nhiều trước ạ.