Cho con bú là điều đơn giản nhưng không hẳn đơn giản như các mẹ nghĩ. Vì nếu không cho con bú đúng cách thì sẽ gây hại cho bé cũng như ảnh hưởng nhất định đến nguồn sữa của mẹ. Nên để tránh một số sai lầm không mong muốn, ngoài việc cho con bú đúng tư thế thì mẹ cần chú ý 3 điểm sau:

1. Giúp bé thở

Các bà mẹ không bao giờ nên cho con bú khi đang nằm, đặc biệt là khi trẻ buồn ngủ. Đảm bảo rằng nhịp thở của em bé không bị cản trở và không để ngực của người mẹ chặn lỗ mũi của em bé.

2. Cho bú theo yêu cầu

Việc cho trẻ bú mẹ phải theo nhu cầu, theo nhu cầu thực tế của trẻ. Trẻ sơ sinh thường bú 8-12 lần sữa trong vòng 24 giờ, thậm chí có những lần bú nhiều hơn.

3. Thư giãn

Trước khi chuẩn bị cho trẻ bú, bạn phải vệ sinh bầu vú sạch sẽ, giữ tâm trạng vui vẻ, cho phép mình đủ kiên nhẫn.