Mình đã gặp tình trạng là nhiều mẹ chưa biết nhiều về sữa non, trông sữa non khác hẳn so với sữa trưởng thành, màu lại chẳng đẹp rồi cũng đặc hơn nữa, nên sợ sữa không tốt. Hay vì nhiều nguyên nhân khác mà mẹ bỏ qua thời gian vàng cho con bú sữa non. Mẹ ơi sữa non rất có nhiều lợi ích nha, nên mẹ đừng bỏ mà uổng cho con, chẳng hạn như:

1. Chứa nhiều protein

Sữa non có màu vàng nhạt và kết cấu đặc. Sữa non rất giàu protein, đặc biệt là globulin miễn dịch. Globulin miễn dịch này có thể chống lại vi rút, tăng cường khả năng kháng bệnh của trẻ sơ sinh, và giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi và tiêu chảy ở trẻ.

2. Dễ tiêu hóa

Sữa non chứa các yếu tố tăng trưởng, có thể kích thích sự phát triển của đường ruột non nớt của trẻ, chuẩn bị đủ cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ sữa trưởng thành trong ruột, đồng thời ngăn chặn sự hấp thụ các chất gây dị ứng ở một mức độ nhất định. Tuy ít sữa non nhưng đối với bé nó thật sự rất quý.

3. Dẫn đến sự phát triển của các tế bào não trẻ em

Sữa non chứa nhiều protein chất lượng cao, các axit béo và đường lactose cần thiết cho cơ thể bé càng phong phú, có lợi cho sự phát triển trí não của bé nhanh hơn. Sữa non rất giàu lecithin và taurine rất tốt cho sự phát triển trí não của bé.

4. Không dễ gây dị ứng

Lượng sữa non rất ít nhưng giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao. Đây là khẩu phần đầu tiên thân thiện với môi trường và bổ dưỡng nhất cho trẻ sơ sinh. Hãy thiết lập một rào cản đáng tin cậy để phòng bệnh cho em bé, vì vậy bạn không nên lãng phí “sữa non” quý ​​giá. Đó là khẩu phần đầu tiên được cung cấp cho bé và không dễ gây dị ứng.

Mẹ nhớ nha, hãy cho con bú càng sớm càng tốt để hưởng nhiều lợi ích.