Đây có thể nói là nỗi lòng của các mẹ bỉm, chỉ có những mẹ bị mất sữa mới có thể hiểu được nỗi khổ này. Ai mà chẳng biết nuôi con bằng sữa mẹ là tốt cho đứa trẻ. Thật sự thì việc mất sữa hoặc kém sữa là việc mà không mẹ nào muốn cả nhưng đối với một số mẹ bỉm thì đó có thể là cả một quá trình đầy gian khổ. Có những lúc tưởng chừng là do cơ địa nên cố gắng mấy ngày, nhưng sữa về rất chậm, dinh dưỡng của trẻ chính là nguồn sữa mẹ, chính vì thế con cần bú ngày lẫn cả bú đêm, mẹ mà kém sữa, sữa không về thì con cố gắng bú đến mức nứt rạng ti cũng không thấy được một giọt sữa nào, không có sữa thì chắc chắn con sẽ không thể tăng cân mà có khi còn tụt cả cân nữa, nhìn con còi mẹ nào mà chẳng xót xa. Khi thấy con như thế thì chắc hẳn lúc nào cũng sẽ nhận được lời khuyên rằng nên lựa chọn sử dùng thêm sữa công thức (sữa ngoài) để cung cấp dinh dưỡng kích cân cho trẻ. Vì thế các bà mẹ đều luôn cố gắng duy trì mỗi ngày để mọi thứ tốt đẹp nhất cho con của mình. Bản thân người mẹ nào cũng đều rất khao khát cho con được bú sữa mẹ hoàn toàn, vì trên đời này không có gì tốt hơn cho con ngoài sữa mẹ. Hãy cùng nhau tìm hiểu về các phương pháp, kiến thức để có thể giúp nhau kích sữa cũng như kiên trì cải thiện tình trạng này. Mẹ hãy cho bé nhà mình bú mỗi bên ít nhất 20 phút mỗi cử ăn mỗi ngày. Mẹ cũng cần phải chú ý một điều rằng cho con bú càng lâu thì sẽ càng có thể sẽ lấy được nhiều sữa già và có nhiều chất bổ dưỡng dành cho con yêu của mình. Mẹ không nên bỏ qua bước này đâu nhé. Sau 20 phút bú mỗi bên vẫn chưa đủ lượng sữa cho khẩu phần ăn của trẻ thì mẹ có thể dặm thêm sữa ngoài cho trẻ nhưng mẹ phải nhớ đó chỉ là để bổ sung giúp con no bụng và tăng cân mà thôi. Còn mục đích chính của các mom là phải cố gắng để có thể giảm dần lượng sữa công thức cho bé. Sau khi bơm sữa được kha khá cho con, thì mẹ có thể dần thay thế sữa công thức bằng sữa mẹ vắt ra bình trước cữ bú của bé. Bước tiếp theo là bơm sữa mỗi bên mẹ cũng cần ít nhất 20 phút. Bơm sữa có thể giúp mẹ lấy hết những lượng sữa mà con chưa bú hết trong khoảng thời gian ăn của con. Nếu có thể nên dùng máy đôi, bơm sẽ hiệu quả hơn mà còn tiết kiệm thời gian cho mẹ bỉm nhiều hơn là tự vắt sữa bằng tay. Đặc biệt chú ý không được bỏ cho con bú và bơm sữa vào ban đêm. Tầm từ 12h đêm tới 3h sáng là lúc sữa mẹ sẽ về nhiều nhất, nên mẹ hãy cố gắng một chút trong thời gian này để tích cực cho con yêu của mình bú và kích sữa vào khoảng thời gian này. Chắc chắn rằng giai đoạn này sẽ rất vất vả với cả mẹ lẫn con. Những hãy cùng nhau cố gắng nhé. Cần thời gian thì mới có thể cải thiện được tình trạng này thôi.