Chào các mẹ!


Hôm nay mình viết lên đây 1 kinh nghiệm nhỏ chữa tắc tia sữa, chia sẻ cũng các mẹ hi vọng giúp được chị em nào bị tắc tia sữa sau khi sinh.


Đây không phải là kinh nghiệm của mình - Vì mình không bị tắc. Mà là của mẹ chồng mình chứng kiến, bà bảo đưa lên diễn đàn để chia sẽ cho mọi người.


Chuyện là thế này, một lần vào bệnh viện thăm chị dâu sinh, mẹ mình chứng kiến cảnh 2 sản phụ bị tắc tia sữa. Người nhà họ đã làm các cách như mút, hút sữa đều không có tác dụng. May sao lúc đó có một người đến thăm, chỉ cho kinh nghiệm: uống hết 1 lon nước coca cola, khoảng 30phút sau cho con bú. Hai sản phụ đó làm theo và 30P sau thì cho con bú, sữa chảy ra bình thường, không bị tắc nữa.


Mẹ mình đã chỉ cách làm này cho 2 chị cùng làng và họ đều hết tắc sữa.


Mẹ nào dùng cách này mà thông tắc tia sữa được thì nhớ comment lại cho mọi người dùng nhé.