Chào các mẹ, xin hãy tư vấn giúp em!



Em bị căng sữa nên 1 bên ngực sưng to, đau lắm. Em đã cho con bú và dùng dụng cụ vắt sữa ra hết, vú mềm hẳn nhưng vẫn chưa hết đâu. Đến 2 ngày hôm nay rồi mà bên vú của em vẫn bị tím đỏ, đau khi ấn tay vào, xung quanh vú mềm nhưng riêng chỗ đau và tím đỏ thì như có cục gì cứng, di di tay vào mới cảm nhận được. Liệu có phải em bị viêm tắc tuyến sữa ko? Nhưng em đã rút hết sữa ra rồi mà! Em hơi lo sợ bị khối u gì…


Bây giờ em muốn đi kiểm tra thì có thể đến khoa nào ở bệnh viện nào ạ? Các mẹ có biết địa chỉ phòng khám nào cho em biết với vì em ko biết khám vú ở khoa nào, chỗ nào.


Em ở Hà Nội. Cảm ơn các mẹ nhiều