Sữa xách tay & hành vi người dùng:


Không có nước nào mà hàng nước ngoài lại được yêu chuộng nhiều như Việt Nam. Cũng giống như nhiều mặt hàng xách tay khác, sữa xách tay được các bà mẹ Việt Nam tin dùng chủ yếu đến từ tâm lý sính ngoại của người Việt. Với quan niệm sữa ngoại được sản xuất ở nước ngoài với những tiêu chuẩn khắt khe và được đem từ bên “Tây” về đã khiến cho rất nhiều người tin tưởng tuyệt đối vào sữa xách tay. Bên cạnh đó, việc các mặt hàng sữa xách tay giá rẻ hơn hàng nhập khẩu chính thống do tránh được khâu thế quan cũng tác động một phần không nhỏ vào sự lựa chọn của khách hàng. Và cũng bởi có cầu ắt có cung, hiện nay sữa ngoại xách tay đang được lưu thông buôn bán rất tràn lan, từ những cửa hàng sữa cho đến những trang bán hàng online với sự đa dạng từ các nhãn hiệu nổi tiếng được biết đến ở Việt Nam cho đến những nhãn hiệu sữa “chỉ được sản xuất bên nước ngoài” theo lời người bán hàng.



webtretho


Mạo hiểm với sữa xách tay


Trước khi bàn về độ tin cậy hay an toàn của sữa sách tay, chúng ta hãy tham khảo về xuất xứ của chúng. Phần lớn, sữa xách tay được đưa vào Việt Nam thông qua các tiếp viên hoặc những nhân viên ngành hàng không. Điều đáng nói, mỗi lần nhập về một tiếp viên chỉ mang được từ 20 – 30 hộp. Ngoài ra, còn một số đường vận chuyển theo đường tiểu ngạch nhưng với số lượng rất hạn chế nên câu hỏi được đặt ra: với sự hạn chế như vậy thì lượng hàng “xách tay” vẫn được bán tràn lan trên thị trường lấy ở đâu ra?


Phần lớn người tiêu dùng vẫn có tâm lý mua hàng theo thói quen và tin tưởng thông tin truyền miệng mà không quan tâm đến nhãn mác, xuất xứ, các thành phần của sữa… Sữa từ nước ngoài, nhưng nước nào? Chất lượng ra sao? Có chứa các thành phần gì? Điều này hoàn toàn không được đảm bảo. Chính sự dễ dãi và sính ngoại đã hình thành nên một hành vi mua hàng khá nguy hiểm khi người mua trao hoàn toàn niềm tin lẫn sức khỏe của con vào tay người bán. Nhưng đáng lo ngại thay, rất nhiều trường hợp chính những người bán cũng không hiểu biết về sản phẩm, nhập về những loại sữa ngoại không rõ nguồn gốc rồi bán lại cho người dùng.



webtretho


Thêm vào đó, sự thiếu kiểm soát của các cơ quan chức năng đối với hàng xách tay đang trôi nổi trên thị trường khiến cho mặt hàng sữa xách tay được bán tràn lan trên mạng xã hội hay các website bán hàng trực tuyến. Không được kiểm soát, ai sẽ đảm bảo chất lượng cho mặt hàng này? Người mua chỉ biết kêu trời nếu mua nhầm.


Chưa kể, hàng xách tay không hề có tem phụ mà in hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài cũng gây khó khăn trong khâu chọn lựa, pha chế cũng như bảo quản. Không phải mọi loại sữa xách tay từ nước ngoài đều có công thức pha chế giống với các loại sữa trong nước (1 gạt/30 ml) và các thành phần trong sữa cũng không được đảm bảo phù hợp nhất với độ tuổi và thể trạng từng bé.



Và những hậu quả khó lường…


Rất nhiều vụ việc được phát hiện như mới đây vào ngày 16/7 công an Tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một lô hàng 50 thùng sữa của một nhãn hàng rất nổi tiếng không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ hay chuyện một cơ sở sản xuất tại Vĩnh Lộc A bị bắt vì làm giả những hãng sữa ngoại dành cho trẻ bằng đường hóa học, bột sữa, chất tạo béo và hương liệu từ Trung Quốc. Đây thực sự một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh vẫn tin tưởng vào những loại sữa ngoại xách tay không rõ nguồn gốc.



webtretho


Lời Kết


Có thể nói nhu cầu sử dụng sữa ngoại là vô cùng chính đáng bởi không thể phủ nhận chất lượng vượt trội của các loại sữa này. Tuy nhiên, lựa chọn sữa một cách thông minh và an toàn là hãy chú ý đến nguồn gốc xuất xứ và nhà phân phối. Hiện nay có khá nhiều mặt hàng sữa ngoại nổi tiếng trên thế giới được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Các bậc phụ huynh vẫn có thể cho bé sử dụng sữa ngoại một cách an toàn bằng cách lựa chọn những sản phẩm được sản xuất bởi các công ty có uy tín trên thế giới. Và sẽ càng đáng tin cậy hơn nếu sản phẩm sữa ấy được nhập khẩu và phân phối bởi một công ty là chuyên gia về dinh dưỡng.