Có bà mẹ nào đang rơi vào tình trạng như thế không? Con của mình rất hay chỉ thích ăn vặt đến cơm cũng chả thèm ăn, mỗi lần cho bé ăn cơm là cứ như mỗi lần là một cực hình, bé không chịu ăn mà còn khóc toáng lên làm cho nhiều bà mẹ phải đau đầu về chuyện này, nhưng lại không có cách nào khắc phục được tình trạng lười ăn cơm của bé mà bé chỉ suốt ngày cứ thích ăn vặt, cứ không cho ăn thì lại khóc la hét um sùm trời đất, người làm mẹ như chúng ta luôn phải đau đầu và nhức óc vì chuyện này.

Có khi còn thích ăn vặt hơn và ăn vặt nhiều như bánh kẹo sẽ khiến cho con bị tăng cân lên mất kiểm soát và dẫn đến tình trạng béo phì, xuất hiện các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ.... những bệnh lý này rất nguy hiểm ở trẻ em nên các bà mẹ cần lưu ý, hẹn chế cho con ăn những bánh kẹo lại và cho con ăn những món chín nhiều hơn, nếu như con không thích ăn cơm chắc có lẽ là do gạo không ngon hoặc do khẩu vị với các món ăn của bé không hợp nên các bà mẹ hãy thay đổi đa dạng thực đơn thức ăn cho bé nhé, và thay đổi luôn loại gạo Để xem bé có phải ứng như nào, hoặc nếu không có thể cho bé ăn cháo mỗi ngày là một loại cháo khác nhau vì cháo rất dễ ăn và trông cháo có rất nhiều tâm trạng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của trẻ em, hãy cho bé ăn nhiều rau củ quả, thịt cá tươi và nhiều loại canh như canh bí, canh cải, canh đu đủ, và tất cả những món ăn có nhiều màu sắc như cà rốt, củ dền,... vì khi bé thấy những món ăn gì màu sắc như thế cảm giác trong bé có sự kích thích và tò mò nên việc để cho bé ăn cơm cũng rất dễ dàng hơn so với trước, những điều này đôi khi có thể giúp ích được cho các mẹ nên hãy lưu lại đến khi cần và sử dụng nhé.