Cùng giải mã những cơ chế giúp con tăng cường miễn dịch, phòng chống ốm vặt mà không cần lạm dụng thuốc kháng sinh.


Việc sử dụng kháng sinh gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, gây hiện tượng loạn khuẩn dẫn đến tiêu chảy. Theo thống kê, có 6-80% trẻ em bị tiêu chảy do kháng sinh

hình ảnh

Khi bé vừa ra đời, miễn dịch bẩm sinh của bé còn rất non yếu. "Vệ sĩ" chủ chốt trong cơ thể giúp bé chống chọi với các vi rút, vi khuẩn gây bệnh chính là kháng thể IgG thụ động nhận được từ mẹ ở thời điểm 3 tháng cuối thai kỳ và sau đó là qua nguồn sữa non.

Kháng thể IgG không chỉ giúp bảo vệ mẹ trước các bệnh gây dị tật thai nhi mà còn là kháng thể duy nhất được truyền qua nhau thai, giúp hình thành hệ miễn dịch ban đầu của bé ngay từ trong bụng mẹ. Kháng thể IgG mang đến cho cơ thể những kháng chất tự nhiên mà mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các bệnh đặc biệt là bệnh về đường hô hấp, bệnh ngoài da và bệnh về đường ruột.

Kháng thể chính là món quà tự nhiên của mẹ dành cho bé, giúp cơ thể bé kích hoạt một loạt các chức năng miễn dịch khác.

Thế nhưng, nếu có đủ kháng thể thì đứa trẻ nào cũng đã khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt. Thực tế, ở các trẻ sinh non, nồng độ kháng thể IgG càng thấp. Ở ngày thứ 30 sau sinh, nồng độ kháng thể IgG sụt giảm nhanh chóng, chỉ còn 50% nồng độ khi sinh.

Trong số các loại kháng thể của cơ thể, kháng thể IgG chiếm số lượng lớn (70 - 80%). Do đó, trẻ bị thiếu hụt kháng thể IgG có hệ miễn dịch yếu nên thường xuyên "ốm vặt", mắc bệnh nhiễm khuẩn và phải sử dụng thuốc kháng sinh - điều mà ít cha mẹ nào mong muốn. Dùng kháng sinh thường xuyên có thể mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, phát sinh nhiều bệnh và tác dụng phụ khác, dễ gây ra tình trạng kháng thuốc.

Lộ trình nói lời tạm biệt với kháng sinh

Mỗi khi con có dấu hiệu ốm, sốt, mệt mỏi, ắt hẳn cha mẹ nào cũng lo lắng và mong muốn con nhanh khỏi bệnh. Tuy nhiên, cha mẹ lại không muốn đi vào vết xe đổ của chuỗi hành trình cho con dùng kháng sinh - con hết bệnh - bệnh quay trở lại - dùng kháng sinh tiếp tục.

Sử dụng kháng sinh một cách không cần thiết, con dễ bị "kháng kháng sinh", độc cho gan thận, tiêu chảy và dị ứng. Để chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi đó, việc đầu tiên và kiên quyết cha mẹ phải làm đó là nâng cao tối ưu sức đề kháng của bé và hạn chế dùng kháng sinh.

Phòng bệnh trước chữa bệnh, nên việc bổ sung các thành phần tăng cường miễn dịch (kháng thể IgG) từ sữa non hàng ngày là một trong những biện pháp rất có giá trị để duy trì lượng kháng thể, tăng cường miễn dịch và sau đó đã có thể nói lời tạm biệt với kháng sinh.

Sữa non (từ bò) là một nguồn dinh dưỡng duy nhất cung cấp lượng kháng thể IgG tự nhiên với hàm lượng cao. Bên cạnh đó chúng cũng cung cấp hàm lượng protein, acid amin, vitamin và khoáng chất cao bậc nhất thị trường hiện nay.

hình ảnhhình ảnh

Với việc bổ sung hàm lượng sữa non sẽ là bức tường tuyệt vời bảo vệ cơ thể bé, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn có hại, nuôi dưỡng và mang lại môi trường tốt nhất cho các vi khuẩn có lợi sinh sống.

Có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, trẻ sẽ ít gặp phải các vấn đề sức khỏe, hoặc nhanh khỏi ốm khi mắc bệnh và phát triển tốt hơn về mặt thể chất. Từ đó, con sẽ tự do khám phá thế giới, tự tin phát triển bản thân. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ dành cho con!