Chào các mẹ

Các mẹ ơi, bé nhà e hơn 5 tuổi, hiện bé 25kg - đang thừa khoảng 2-3kg so với tiêu chuẩn

Bé nhà e rất thích uống sữa bột Morinaga và hiện tại vẫn đang uống loại sữa này số 3 ( mỗi ngày 1 cốc 200ml ), e cũng biết sữa này là loại sữa rau, nhiều chất xơ, cũng k ngọt và ko làm béo nhiều . Nhưng vì đợt này thấy bạn ấy lên cân quá nên đang phân vân ko biết có nên cho bạn ấy tiếp tục uống sữa bột này nữa ko. Sữa tươi b ấy cũng có uống nhưng vẫn nghiện sữa bột, và chỉ uống 1 cốc vào buổi sáng trước khi đi lơp thôi

Các mẹ thông thái tư vấn giúp em được k ạ, đang hoang mang quá . 

E cám ơn cả nhà !